BXH thành tích doanh thu của 2 nhóm The 9 và Bonbon girl 303: Dụ Ngôn dẫn đầu, Triệu Việt xếp cuối

BXH doanh thu tiêu thụ của các thành viên trong 2 nhóm nhạc nữ The 9 và Bonbon girl 303 sau khi chính thức cho ra mắt EP đầu tiên.

The9 được biết đến là nhóm nhạc nữ Trung Quốc gồm 9 thành viên Lưu Vũ Hân (vị trí Center), Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần, An Kỳ (Đội trưởng), Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi và Lục Kha Nhiên. Nhóm nhạc chính thức debut vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 thông qua chương trình tuyển chọn tài năng Thanh xuân có bạn 2 do IQIYI tổ chức.

Sau thời gian dài debut, EP đầu tiên của The9 mang tên Sphinx đã chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 8 với hai bài hát trong EP: Một bài là SphinX với phong cách Dance Pop và một Not me với phong cách Hip-hop mang về nhiều thành tích doanh thu ấn tượng.

Sau khi The 9 ra mắt thì ngay sau đó, một nhóm nhạc nữ khác là BONBON GIRLS 303 cũng nối tiếp debut thông qua chương trình tuyển chọn tài năng Sáng tạo doanh 2020 do Đằng Tấn tổ chức. Nhóm nhạc này gồm 7 thành viên bao gồm: Hi Lâm Na Y Cao, Triệu Việt, Vương Nghệ Cẩn, Trần Trác Tuyền, Trịnh Nãi Hinh, Lưu Tá Ninh và Trương Nghệ Phàm, cũng đã chính thức cho ra mắt EP đầu tiên mang tên Định luật kẹo cứng, nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng.

Sau khi cho ra mắt EP đầu tiên, dưới đây là BXH doanh thu tiêu thụ của các thành viên trong hai nhóm:

1. Dụ Ngôn

2. Hi Lâm Na Y Cao

3. Lục Kha Nhiên

4. Trịnh Nãi Hinh

5. Trần Trác Tuyền

6. Khổng Tuyết Nhi

7. Lưu Tá Ninh

8. Tạ Khả Dần

9. An Kỳ

10. Lưu Vũ Hân

11. Triệu Tiểu Đường

12. Hứa Giai Kỳ

13. Ngu Thư Hân

14. Vương Nghệ Cẩn

15. Trương Nghệ Phàm

16. Triệu Việt

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bxh-thanh-tich-doanh-thu-cua-2-nhom-the-9-va-bonbon-girl-303-20200812102430853.html