Ca cấp cứu trong đêm giao thừa kịp thời cứu sống bệnh nhân 72 tuổi vỡ gan, vỡ dạ dày

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cứu sống một bệnh nhân 72 tuổi bị đa chấn thương, vỡ dạ dày và gan ngay trong đêm giao thừa.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là T.Q.T (72 tuổi, ở TP Hạ Long). Sau khi ăn tối, ông T không may ngã xe máy, tay lái đập mạnh vào bụng. Ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng sốc, huyết áp tụt, đau lan khắp bụng và nhiều vết thương xây sát, chảy máu vùng mặt.

Kết quả chụp cắt lớp toàn thân cho thấy ông T bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ đa tạng. Kíp mổ khoa Ngoại do BSCKII Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa phụ trách cùng các cộng sự, phối hợp cùng bác sĩ Phạm Văn Hiệu, khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ, kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu cầm máu gan, dạ dày bị vỡ, sau đó tỉ mỉ lấy hết thức ăn, dịch máu và rửa sạch ổ bụng bằng hơn 20 lít nước muối sinh lý. Ca phẫu thuật “căng não” kết thúc thuận lợi cũng là lúc bước sang ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực sau mổ, theo dõi sát các chỉ số và dịch qua ống dẫn lưu để đánh giá tiến triển các tổn thương trong ổ bụng. Sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã ăn uống được, giao tiếp tốt, sức khỏe tiến triển tích cực, các chỉ số ổn định.

BSCKII Phạm Việt Hùng cho biết: “Trường hợp của ông T rất nguy hiểm, vỡ dạ dày hay gặp khi bệnh nhân ăn no bị chấn thương trực tiếp vào vùng bụng trên rốn. Khác với thủng dạ dày do loét, dạ dày thường vỡ lớn và rách phức tạp làm toàn bộ thức ăn bên trong bị đẩy ra ổ bụng, phẫu thuật sớm làm sạch ổ bụng, khâu hoặc cắt nối để tránh nhiễm trùng cho bệnh nhân.

Đây là ca mổ đón giao thừa rất đặc biệt và ý nghĩa đối với chúng tôi. Một ca mổ giành lấy sự sống cho người bệnh để chào đón một năm mới sức khỏe và bình an.”

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận hơn 1.446 ca khám, cấp cứu, thực hiện 70 ca phẫu thuật (loại 3 trở lên). Sự chủ động, sẵn sàng tất cả các phương án thường trực và trực thường trú cho dịp Tết Giáp Thìn đã giúp Bệnh viện đảm bảo tốt nhiệm vụ cấp cứu điều trị cho người bệnh trong suốt kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Minh Nhật

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ca-cap-cuu-trong-dem-giao-thua-kip-thoi-cuu-song-benh-nhan-72-tuoi-vo-gan-vo-da-day-370126.html