Cá chép cúng ông Công ông Táo tăng giá gấp đôi khi đến tay người dân

Tại chợ đầu mối Yên Sở, Hà Nội, giá cá chép cúng ông Công ông Táo tính ra chỉ vài nghìn đồng một con nhưng tiểu thương tiết lộ, sẽ tăng ít nhất gấp đôi khi bán lẻ.

Chợ cá làng Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) được coi là chợ cá lớn nhất Hà Nội. Vào những ngày cuối năm, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp người mua bán. Một, hai ngày nay, tiểu thương đổ về đây từ rất sớm để chuẩn bị cho phiên họp chợ buổi sáng.

Mai đã là ngày cúng ông Công ông Táo nên người dân tìm mua cá chép từ một vài ngày nay. Ngay từ sáng sớm, xe tải từ nhiều tỉnh thành chở cá đến chợ Yên Sở để "đổ hàng", phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Giá cá chép năm nay cũng không khác nhiều so với năm ngoái, giá bán buôn với cá chép vàng và cá chép đỏ dao động từ mức 60.000 đồng đến 90.000 đồng/kg.

Với mức giá này, nếu tính ra thì chỉ vài nghìn đồng một con cá. Nhưng một tiểu thương tiết lộ, giá bán đến tay người tiêu dùng phải cao gấp nhiều lần.

Mặt hàng chủ yếu tại chợ Yên Sở là cá chép đỏ và cá chép vàng. Cả hai loại này đều được các thương lái đưa về từ các tỉnh xung quanh Hà Nội như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định...

Như mọi năm, cá chép đỏ vẫn chiếm số lượng lớn và được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe và màu sắc tươi tắn hơn.

Tiểu thương tấp nập đến lựa chọn cá.

Cá được lựa chọn tỉ mỉ và kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Rất nhiều những bể cá lớn khiến khu chợ rực màu đỏ ối.

Để phục vụ người dân ngày ông Công ông Táo, có tiểu thương nhập cả tạ cả mỗi ngày.

Theo khảo sát, giá cá chép cúng ông Công ông Táo bán lẻ ở chợ dân sinh đang khoảng 10.000 đồng/con và 140.000 - 160.000 đồng/kg.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/ca-chep-cung-ong-cong-ong-tao-tang-gia-gap-doi-khi-den-tay-nguoi-dan-ar522332.html