Cá chết hàng loạt trên sông Sêrêpốk

Ngày 8-5, ông Nay H'úy, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hàng chục tấn cá của người dân nuôi lồng, bè trên sông Sêrêpốk bị chết (ảnh).

Những ngày gần đây, tại xã Ea Na, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông Sêrêpốk điêu đứng vì tình trạng cá chết hàng loạt. Theo người dân, trung bình mỗi ngày có hơn 10 tấn cá chết, nổi trắng sông. Theo các hộ nuôi, nguyên nhân có thể do nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày, cá trong lồng, bè bị thiếu oxy. Tuy nhiên, dù các chủ bè đã thực hiện nhiều biện pháp tạo oxy nhưng tình trạng cá chết vẫn chưa dừng lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na, với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, trong những ngày tới, hiện tượng cá chết sẽ tiếp tục diễn ra. Các hộ nuôi cá cần tiếp tục theo dõi tình hình để chủ động các biện pháp hạn chế cá chết...

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ca-chet-hang-loat-tren-song-serepok-post688867.html