Cá chết trắng hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng

Hồ Phương Lưu (thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng), một trong những hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng đang có hiện tượng cá chết nổi trắng mặt hồ bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Hồ Phương Lưu nằm trên địa bàn phường Đông Hải, quận Hải An, là một trong những hồ điều hòa lớn nhất thành phố Hải Phòng với diện tích 22 ha. Từ vài ngày trước, bắt đầu có hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ và dạt vào một số khu vực ven bờ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Cá chết nổi trên mặt hồ Phương Lưu, một trong những hồ điều hòa lớn nhất Hải Phòng.

Cá chết nổi trên mặt hồ Phương Lưu, một trong những hồ điều hòa lớn nhất Hải Phòng.

Anh Nguyễn Văn Thạch (phường Đông Hải) và anh Phạm Như Tuân, nhân viên một cửa hàng ven hồ Phương Lưu cho biết: “Tình trạng cá chết rơi vào tầm khoảng 3, 4 hôm rồi. Lượng cá chết nhiều, trôi dạt theo gió, bốc mùi lên. Người dân đi tập thể dục cũng không dám đi nữa”.

“Cá chết mùi xộc thẳng lên, người dân đi qua phải đeo khẩu trang. Mấy hôm nay cá chết nhiều, nước đục hẳn. Người dân ngày xưa đi bộ nhiều, giờ cũng ít ra hồ”.

Hồ Phương Lưu là hồ điều hòa lớn, được thành phố Hải Phòng đầu tư hệ thống xử lý nước và đưa vào sử dụng từ năm 2007. Theo ông Lê Văn Minh, người dân sống gần hồ, đây không phải là lần đầu xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ Phương Lưu mà cách đây vài năm, thời điểm tháng 7, tháng 8 nắng nóng cũng khiến cá chết nổi trắng hồ:

“Trước hồ này nước cạn, khi tháo nước ra, đọng xuống dưới hồ nhiều tảo bẩn. Lúc lấy nước vào, nước mặn đẩy tảo lên. Cá chết rất nhiều, phải tới mấy tấn. Sáng người ta vớt nhiều lắm, giờ nó lại ở dưới bùn nổi lên, chiều người ta lại vớt tiếp”.

Lực lượng chức năng đã vớt được gần 3 tấn cá chết tại hồ và rắc vôi bột, xử lý môi trường xung quanh hồ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng cá chết tại hồ Phương Lưu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã huy động lực lượng, phương tiện thu gom cá chết và xử lý tại Bãi rác Tràng Cát, đồng thời, rắc vôi bột xung quanh hồ để khử khuẩn. Tuy nhiên, do lượng cá chết nhiều, rải rác trên mặt hồ diện tích lớn nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, lượng cá chết được vớt tại hồ Phương Lưu trong những ngày qua khoảng 2 - 3 tấn. Theo nhận định ban đầu, trong quá trình lấy nước thau rửa hồ, nước lấy vào nhiễm mặn nên khiến cá bị chết.

“Hồ Phương Lưu thông với sông Cấm; mấy hôm trước, do sợ bão vào, mình hạ hết mực nước đệm trong hồ ra. Mấy hôm sau, mình lại cho lấy nước vào, có thể lấy nước mặn đột ngột gây nên sốc, cá chết. Hồ Phương Lưu không có nước thải đấu vào. Kiểm tra thì nước vẫn trong xanh bình thường, không có hiện tượng nổi váng, tảo rêu”.

Mặc dù đã xử lý, khắc phục nhưng hiện vẫn xuất hiện tình trạng cá chết rải rác.

Ông Phạm Quang Quỳnh cũng thông tin thêm, thời điểm này theo thông lệ hàng năm các cửa sông ở Hải Phòng thường bị nước mặn xâm nhập; hồ Phương Lưu thông ra cửa sông Cấm, lấy nước ra nước vào theo con nước thủy triều nên cũng khó tránh khỏi hiện tượng này. Hiện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý số lượng cá chết, xử lý nguồn nước, theo dõi sát tình hình môi trường nước tại hồ Phương Lưu, tránh tình trạng tương tự xảy ra./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ca-chet-trang-ho-dieu-hoa-lon-nhat-thanh-pho-hai-phong-post982279.vov