Cá chết trắng hồ, nhiều người ở Kon Tum lâm cảnh trắng tay

Sau một đêm, hàng chục tấn cá điêu hồng và trắm cỏ đồng loạt chết nổi trắng hồ khiến nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Đắk Hà (Kon Tum) lâm cảnh trắng tay.

Những ngày qua, nhiều hộ dân nuôi thủy sản ở khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà (Kon Tum) mất ăn, mất ngủ vì cá trong lồng bè đồng loạt chết.

Hàng chục tấn cá chết nổi trắng hồ khiến người nuôi trồng thủy sản ở huyện Đắk Hà điêu đứng. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Ngồi thẫn thờ trên lồng bè cá chết dày đặc, ông Trần Văn Tuấn (ngụ thị trấn Đắk Hà) kể rằng nhiều năm gia đình nuôi thủy sản trên lòng hồ Plei Krông nhưng chưa bao giờ cá chết đồng loạt như vậy. Tối 10/7, hiện tượng cá nổi lên mặt hồ chết phơi trắng bụng.

"Gia đình tôi vay ngân hàng đầu tư hơn 600 triệu đồng mua thức ăn và giống. Giờ cá chết sạch hơn 20 tấn, trắng tay rồi không biết lấy tiền đâu mà trả nợ", ông Tuấn nói.

Theo người dân nuôi trồng thủy sản ở thị trấn Đắk Hà, khuya 10/7 đến rạng sáng ngày 11/7, ở khu vực lồng bè hồ Plei Krông, cá bỗng dưng chết đồng loạt. "Bangày trước, tôi gọi điện thoại cho thương lái đến mua cá. Họ chưa kịp đến thu mua thì qua một đêm hơn 22 tấn cá đã chết hết, mất sạch cả rồi", ông Lê Khả Tuyên (ngụ thị trấn Đắk Hà) nói.

Theo ông Tuyên, những ngày qua, do mực nước hồ xuống rất nhanh với mỗi ngày rút hơn mét nước, khiến các hộ nuôi trồng thủy sản phải liên tục di chuyển bè ra xa theo mực nước hồ. 10 hộ nuôi cá ở khu vực này, trong đó gia đình thiệt hại ít nhất là vài tấn, có hộ thiệt hại lên đến cả chục tấn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, chủ yếu là cá diêu hồngvà cá trắm cỏ...

Người dân huyện Đắk Hà dùng lưới vớt cá chết ở lồng bè ở thị trấn Đắk Hà. Ảnh: Nguyễn Nhật.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Trụ, Chủ tịch xã Đăk Mar (huyện Đắk Hà) cho hay, sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đến hiện trường để nắm bắt tình hình cá chết. Qua kiểm tra, khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông có gần 10 hộ đang nuôi thủy sản lồng bè ước thiệt hại hơn 60 tấn cá như cá điêu hồng, trắm cỏ... sắp đến ngày thu hoạch.

Huyện Đắk Hà cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu, kiểm tra xác định nguyên nhân cá chết; đồng thời, phối hợp cùng người dân thu dọn lòng hồ tránh gây ô nhiễm môi trường.

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cũng đã gửi văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy về việc cá chết bất thường tại lòng hồ Plei Krông.

Theo đó, Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, công an tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành xác minh hiện tượng cá lồng chết bất thường. Cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra hiện tượng này và xử lý theo quy định, báo cáo tỉnh chậm nhất hôm nay (14/7).

Nguyễn Nhật - Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-chet-trang-ho-nhieu-nguoi-o-kon-tum-lam-canh-trang-tay-post762708.html