Cá chết trắng phơi bụng, dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Chỉ trong vòng nửa ngày, người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đã vớt được hàng tấn cá biển chết trắng trôi dạt vào bờ biển.

Tối 27/9, ông Phan Văn Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều cùng ngày, người dân 4 thôn ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà bất ngờ phát hiện cá chết bị sóng đánh dạt vào bờ biển địa phương.

Người dân xã Thịnh Lộc vẫn đang tiếp tục thu gom xác cá lên bờ để tiêu hủy.

Người dân xã Thịnh Lộc vẫn đang tiếp tục thu gom xác cá lên bờ để tiêu hủy.

“Hiện Sở NN&PTNT tỉnh và các ngành chức năng đã về lấy mẫu để xét nghiệm. Trong khi đó, chính quyền huyện đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thu gom số cá chết dạt lên bờ rồi đem đi tiêu hủy. Hiện chính quyền vẫn chưa thể xác định nguyên nhân khiến cá chết, phải chờ kết quả xét nghiệm”, ông Nhàn thông tin.

Theo đó, khoảng 13h30 chiều 27/9, người dân đi biển phát hiện số lượng lớn cá biển trôi dạt vào bờ. Sự việc nhanh chóng được báo với cơ quan chức năng. Đến 18h tối, tại bờ biển xã Thịnh Lộc, người dân vẫn đang tiếp tục vớt cá lên bờ, xác cá được thu gom và đem đi tiêu hủy tại bãi rác huyện Lộc Hà theo đúng quy định./.

CTV Thùy Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-chet-trang-phoi-bung-dat-vao-bo-bien-ha-tinh-960821.vov