Ca COVID-19 ở vùng biển Pháp tăng vọt do tiệc tùng tối đa, khẩu trang tối thiểu

Từ Saint-Tropez tới Marseille hay Nice, các bãi biển ở đông nam nước Pháp là nơi tụ tập, tiệc tùng của thanh niên Pháp trong mùa hè bất chấp đại dịch COVID-19.

Theo tờ Business Insider, một số người dân đã phàn nàn về cảnh thanh niên mở tiệc không ngừng nghỉ khi hầu như không ai đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.

Thanh niên dự tiệc Paradise at Sea ở Marseille. Ảnh: Getty Images

Thanh niên dự tiệc Paradise at Sea ở Marseille. Ảnh: Getty Images

Trong hai tháng phong tỏa từ tháng ba tới tháng năm, Saint-Tropez được tờ The Washington Post gọi là “bong bóng không có virus trên Địa Trung Hải” khi chỉ có vài ca mắc COVID-19. Các câu lạc bộ và nhà hàng bãi biển mở cửa lại vào tháng 6 với số lượng khách hạn chế và yêu cầu đeo khẩu trang.

Nhưng từ 25/7 tới 1/8, Saint-Tropez ghi nhận 65 ca mắc mới, khiến thành phố phải đóng cửa vài nhà hàng và câu lạc bộ, yêu cầu đeo khẩu trang.

Một số nhà hàng ở Saint-Tropez bị đóng cửa do có ca COVID-19. Ảnh: Getty Images

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở nhiều thành phố duyên hải khác ở Pháp.

Nice và Marseille có tỷ lệ lây nhiễm là 1,55, cao hơn tỷ lệ lây nhiễm của cả nước là 1,2. Tại Marseilles, cứ 100.000 dân thì có 57 ca mắc COVID-19, cao hơn mức 34 ca trung bình toàn quốc.

Theo thông cáo của Bộ Y tế Pháp. Tỷ lệ dương tính ở vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur (bao gồm khu vực bờ biển French Riviera) tăng từ 1,7% ngày 5/8 lên 2,8% ngày 12/8.

Ngày 14/8, quan chức y tế Pháp Jerome Salomon tuyên bố Marseille là vùng rủi ro COVID-19 do số ca nhiễm tăng cao. Ông cho biết tình hình xấu đi từng tuần ở đây.

Ông Martin Blachier, nhà dịch tễ học tại Đại học Versailles Saint Quentin, cho biết khu vực French Riviera và Paris là hai khu vực đáng lo ngại nhất Pháp. Virus lây lan chủ yếu ở thanh niên, đa số là ở độ tuổi 20 và 30.

Saint-Tropez là một trong nhiều thị trấn ở French Riviera. Ảnh: Shutterstock

French Riviera là nơi mà giới tinh hoa thế giới đổ về mỗi mùa hè. Saint-Tropez là cảng tỷ phú, nơi siêu du thuyền thường ghé tới. Cannes là nơi tổ chức Liên hoan phim Cannes thu hút các ngôi sao điện ảnh và người giàu có Hollywood. Còn Nice là nơi thu hút các nghệ sĩ và giới quý tộc. Do dịch bệnh nên năm nay những khu vực này đón đa số du khách là người Pháp.

Một người dân địa phương cho biết nhiều người trẻ Pháp thường đi Thái Lan vào mùa hè để tiệc tùng, nhưng do dịch bệnh nên năm nay họ hội hè ở Cannes và Saint-Tropez, gây ra nhiều vấn dề ở đây.

French Rivirea được ví là một đại tiệc trong hè này. Thanh niên đổ tới Cannes. Còn ở Nice, đám đông 5.000 người nhảy nhót mà không ai đeo khẩu trang. Ở Marseille, dù là vùng nguy cơ nhưng lễ hội âm nhạc thường niên Paradise at Sea vẫn diễn ra. Khi vào cửa, mọi người đều đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, nhưng khi đã ở trong, họ tháo hết khẩu trang.

Video thanh niên Pháp tiệc tùng không khẩu trang ngày 12/7 (nguồn: Twitter):

French Riviera không phải là khu vực duy nhất gặp vấn đề với các bữa tiệc trong đại dịch. Bên ngoài nước Pháp, các bữa tiệc cũng diễn ra khắp mùa hè.

Đảo Mallorca ở Tây Ban Nha đã đóng cửa ba khu vực tiệc tùng chính sau khi du khách Anh và Đức không đeo khẩu trang chen chân trong các quán bar. Nhiều tuần sau khi mở cửa lại, các câu lạc bộ ở Barcelona phải đóng cửa hồi tháng 7. Một bữa tiệc trong câu lạc bộ đêm ở Prague (Séc) có liên quan tới 65 ca mắc COVID-19. Còn tại Hamptons (Mỹ), 3.000 người dự hòa nhạc của nhóm Chainsmokers và buổi hòa nhạc đang bị điều tra.

Chuyên gia dịch tễ Blachier nói do virus ngày càng lây lan trong giới trẻ nhiều hơn nên dịch bệnh có thể khiến những người dễ bị tổn thương gặp nguy hiểm, khiến mọi tiến triển trong kiềm chế dịch trở nên vô nghĩa.

Tuy nhiên, kiểm soát loại hành vi này không phải dễ. Ông nói: “Không thể bảo thanh niên là họ không được tiệc tùng, vì họ cần tiệc tùng, họ cần sống. Nhưng họ cũng cần bảo vệ gia đình mình”.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ca-covid19-o-vung-bien-phap-tang-vot-do-tiec-tung-toi-da-khau-trang-toi-thieu-20200821120521222.htm