Ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm HIV

Tại Mỹ, mới đây các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép tạng đầu tiên cho một bệnh nhân nhiễm HIV bằng thận của một bệnh nhân HIV dương tính khác. Đây có thể được coi là đột phá trong lĩnh vực điều trị HIV.Bác sĩ Dorry Segev – Bệnh viện Johns Hopkins: Cô Nina là một ví dụ sống về việc người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh với các chức năng gan, thận… ổn định.

Các bác sĩ tại đại học Johns Hopkins đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên cho một bệnh nhân HIV băng thận của một bệnh dương tính với HIV tự nguyện.

Người hiến tạng là cô Nina Martinez, 35 tuổi. Ca ghép thận đã được thực hiện trong ngày 28/3. Hiện, cô Martinez đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật.

Người nhận tạng sẽ không phải tiến hành lọc máu trong 1 năm đầu tiên sau khi phẫu thuật.

Được biết cô Martinez nhiễm virus HIV từ khi còn là một cô trẻ trong một lần truyền máu.

Thành công của ca ghép tạng này là một đột phá trong lĩnh vực y tế, xóa bỏ sự kì thị với bệnh nhân HIV và cho thế giới thấy người nhiễm HIV vẫn có thể sinh sống khỏe mạnh và hòa nhập với cộng đồng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ca-ghep-than-dau-tien-cho-benh-nhan-nhiem-hiv