Cả gia đình có 8 người cùng bị một bệnh ung thư

Lacy Anderson (28 tuổi, ở Springfield, Illinois, Mỹ) bị ung thư dạ dày lan tỏa. Nhưng cô không phải là người duy nhất trong gia đình bị bệnh này. Trong 9 thành viên của gia đình, thì có 8 người đều bị loại ung thư trên.

Hiện tại đã có 6 người trong gia đình khỏi bệnh nhờ được cắt bỏ hoàn toàn dạ dày. Một thành viên đã mất. Những người còn lại, trong đó có Anderson, đang chiến đấu khó khăn với bệnh ung thư dạ dày lan tỏa này, theo Daily Mail ngày 29.8.

Đây là loại ung thư di truyền do biến đổi gien gây ra. Gien bị biến đổi này chỉ có khoảng 400 gia đình trên thế giới mắc phải. Trong đó, 56-70% các thành viên trong gia đình có gien biến đổi này phát triển thành ung thư.

Tuy nhiên, trong gia đình Anderson có gần 90% các thành viên bị ung thư.

Bắt đầu là chú Frank. Khi nội soi đại tràng, các bác sĩ đã phát hiện ra nhiều polyp trên khắp ruột kết của ông. Ông bị nghi ngờ ung thư ruột kết hoặc bệnh gì khác nên đã được làm thêm xét nghiệm máu và tình cờ phát hiện bị biến đổi gien CDH1 - đây là một dấu hiệu của ung thư dạ dày lan tỏa.

Mặc dù đã được điều trị nhưng cuối cùng ông đã mất do ung thư.

Sau đó, từng người trong gia đình lần lượt được phát hiện bị ung thư trên.

Thấy vậy, Anderson và các em trai quyết định kiểm tra và phát hiện họ cũng có gien CDH1 bị biến đổi nhưng lúc đó họ chưa có triệu chứng nào thể hiện bệnh cả.

Năm ngoái, Anderson cảm thấy đau dạ dày và đi nội soi. Mặc dù có gien di truyền mắc bệnh ung thư nhưng ban đầu, các bác sĩ không chẩn đoán cô bị ung thư mà nghĩ có đau dạ dày do căng thẳng.

Cho đến khi căn bệnh ung thư của cô phát triển đến giai đoạn 4, họ mới chẩn đoán ra bệnh.

Đến nay, căn bệnh đã phát triển nặng khiến các bác sĩ nhận định không an toàn để cắt bỏ hết dạ dày của Anderson. Vì vậy, các bác sĩ đang chỉ định cho cô hóa trị với hy vọng các tế bào bị “co rút lại” và lúc đó an toàn hơn để phẫu thuật.

Đỗ Nhi

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/ca-gia-dinh-co-8-nguoi-cung-bi-mot-benh-ung-thu-998454.html