Cả khu vực 'cóng' trước cách chơi 'cầm bóng ít, ghi bàn nhiều' của ĐT Việt Nam

Kết thúc lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2018, từ CĐV cho đến các chuyên gia, HLV ở các quốc gia Đông Nam Á đều 'ngả mũ' trước lối chơi được coi là 'lối chơi quái quỷ' của ĐT Việt Nam.

Từ đầu giải, ngoại trừ các trận đấu gặp những đội yếu hơn hẳn như Lào hay Campuchia, ĐT Việt Nam đã trình diễn một lối chơi pha trộn giữa trình diễn và thực dụng. Ở AFF Cup 2018, thầy trò Park Hang-seo đang tiến những bước rất vững chắc trên con đường chinh phục ngôi vương.

Điều rất đáng chú ý, ở những trận quan trọng, trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Malaysia, Myanmar hay Philippines, ĐT Việt Nam luôn cầm bóng ít hơn, nhưng luôn tung ra nhiều pha tấn công sắc bén hơn và giành được những kết quả rất tốt.

ĐT Việt Nam đang trình diễn lối chơi vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả tại AFF Cup 2018. ZING

Cách chơi này của thầy trò Park Hang-seo khiến cả khu vực Đông Nam Á, từ CĐV, chuyên gia cho tới các HLV, kể cả nhà cầm quân lão luyện như Sven Goran-Eriksson của ĐT Philippines cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, một CĐV của ĐT Thái Lan cũng phải thốt lên: "ĐT Việt Nam đang chơi thứ "bóng đá quái quỷ" gì vậy?".

HLV thích "nổ" như Antoine Hey của ĐT Myanmar, sau khi đội tuyển của ông thủ hòa trên sân nhà đầy may mắn trước ĐT Việt Nam cũng phải thốt lên: "Tôi cảm thấy khó hiểu khi ĐT Việt Nam cầm bóng ít hơn nhưng vẫn giành chiến thắng".

Trước đó là HLV Tan Cheng Hoe, sau khi dẫn ĐT Malaysia đến sân Mỹ Đình và thua "lấm lưng, trắng bụng" 0-2" đã nhận định: "Đội tuyển của chúng ta đã không tận dụng tốt các cơ hội. ĐT Việt Nam cầm bóng ít nhưng thắng do họ tận dụng tốt hơn những tình huống dứt điểm".

Nhưng có "nói giời, nói biển" gì, tất cả giờ đã nhận ra: ĐT Việt Nam đang áp dụng một lối chơi vô cùng thực dụng. Hay hơn nữa, lối chơi thực dụng ấy không hề khô khan mà rất biến hóa, với sự điều chỉnh nhân sự tài ba của HLV Park Hang-seo.

Tối qua (2.12), sau khi ĐT Việt Nam hạ gục Philippines 2-1 ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, cựu danh thủ Phạm Như Thuần chia sẻ trên VTV6 cũng đánh giá rất cao cách chơi này: Không giữ bóng nhiều, nhưng lại đá rất đẹp mắt, hiệu quả và tất cả các bại tướng đều phải "cóng", chẳng kể có phục hay không phục.

Ngày 6.12, trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Với lợi thế đã dẫn 2-1 sau trận lượt đi, thầy trò Park Hang-seo đang có cơ hội cực lớn để giành quyền vào chung kết.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ca-khu-vuc-cong-truoc-cach-choi-cam-bong-it-ghi-ban-nhieu-cua-dt-viet-nam-935916.html