Ca khúc trong album thắng Grammy bị tố đạo nhạc

Ca sĩ The Weeknd bị 3 nhạc sĩ nổi tiếng cáo buộc đạo nhạc để tạo ra ca khúc đình đám A lonely night.

Reuters dẫn nguồn từ Tòa án liên bang Los Angeles – Mỹ cho thấy 3 nhạc sĩ William Smith, Brian Clover, Scott McCulloch đã khởi kiện chống lại ca sĩ The Weeknd, công ty Universal Music Group và một số đơn vị khác.

The Weeknd là ca sĩ kiêm nhạc sĩ danh tiếng thế giới

The Weeknd là ca sĩ kiêm nhạc sĩ danh tiếng thế giới

Theo hồ sơ khởi kiện, nguyên đơn cho rằng "A lonely night" "(ca khúc nằm trong album "Starboy" thắng Grammy 2018 cho hạng mục Album urban đương đại xuất sắc).giống ca khúc "I need to love" do họ sáng tác. Đây là vụ kiện bản quyền mới nhất trong năm 2019.

Luật sư nguyên đơn cho biết thêm năm 2004 và 2005, những nhạc sĩ người Anh này phổ biến bài hát của mình đến nhiều nghệ sĩ khác nhau trên toàn thế giới. Một bộ phận của Universal Music Group đã mua bản quyền các bài hát này năm 2008.

Tuy nhiên, năm 2016, các nhạc sĩ nhận được thông báo từ Universal Music Group rằng bài hát của họ không được sử dụng và kết thúc việc mua bản quyền tất cả các ca khúc. Hai tuần sau khi việc hợp tác kết thúc, The Weeknd và Universal Music Group ra mắt album "Starboy".

Năm 2018, The Weeknd từng bị kiện với cáo buộc bài hát "Starboy" trong album cùng tên là một ca khúc "ăn cắp".

M.Khuê (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ca-khuc-trong-album-thang-grammy-bi-to-dao-nhac-20190404131620919.htm