'Cá kình' canh giữ biển trời Tổ quốc

(TN&MT) - Những ngày trung tuần của tháng Ba, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân đang tuần tra trên biển với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “vững tay lái, chắc tay súng” quyết tâm bám biển giữ ngư trường, chào mừng 10 năm ngày thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3/2009 - 19/3/2019).

Những con tàu của Vùng 2 Hải quân được ví như những con cá kình vùng vẫy trên mọi vùng biển, đảo. Bởi nó không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, tiếp tế lương thực thực phẩm cho các nhà giàn DK1, tuần tiễu, xua đuổi mục tiêu lạ, xây các công trình trên đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; mà còn là điểm tựa cơ động vững chắc cho ghe, tàu cá của bà con ngư dân đánh bắt xa bờ trên vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 của Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có 12 đơn vị trực thuộc thì có 3 đơn vị tàu chiến đấu và vận tải: Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, Lữ đoàn tàu tên lửa tiến công nhanh 167, Lữ đoàn tàu vận tải 125. Đây là 3 đơn vị có đội ngũ “cá kình” hiện đại, đủ sức mạnh tuần dương, chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhà giàn, thềm lục địa trong bất kỳ tình huống nào.

Chủ nhân trên những chiến hạm ấy, là cán bộ chiến sĩ Hải quân - những người lính “áo vằn cánh sóng” đang ngày đêm thầm lặng, cống hiến tuổi xuân của mình giữa biển, xa đảo vắng. Sứ mệnh của họ chỉ hoàn thành, niềm vui của họ chỉ trọn vẹn khi biển, đảo của Tổ quốc bình yên.

Lê Khanh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/photos/thoi-su/ca-kinh-canh-giu-bien-troi-to-quoc-1242937/