Cá lạ nặng 300 kg dạt bờ, ngư dân lo chôn cất

Sáng 1.3, ngư dân Dương Lê ở xã Phổ Khánh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) phát hiện một con cá da trơn màu xám đen với chiều dài hơn 2,3m, ước nặng hơn 300kg bị sóng đánh dạt vào bờ. Ông Lê vội báo tin cho nhiều ngư dân địa phương dìu cá trở ra nơi nước sâu.

Người dân sờ vào đuôi cá cầu may.

Do sức cá đã khá yếu nên sau nhiều lần dìu trở ra vẫn bị sóng đánh dạt vào bờ. Do vậy, nhiều người đã dùng cáng bằng tre khiêng cá đến nơi cao ráo chờ tắt thở để chôn cất.

Ông Nguyễn Diễm – Vạn trưởng vạn chài thôn Trung Hải cho biết: Đây là loài cá được ngư dân gọi là ông Bằng hay ông Chuông, thường cứu giúp người và tàu thuyền gặp nạn trên biển. Vì vậy, vạn chài đang quyên góp kinh phí để lo chôn cất chu đáo theo tín ngưỡng của ngư dân địa phương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ca-la-nang-300-kg-dat-bo-ngu-dan-lo-chon-cat-664165.html