Cá lạc 1 nắng quý hiếm giá cao vẫn đắt hàng

Tuy cá lạc 1 nắng có giá khá cao nhưng do sản phẩm chất lượng và sản lượng cá có giới hạn nên nguồn cung luôn không đủ cầu.

Gia đình chị Võ Hồng Đào sống tại vùng biển huyện Ngọc Hiển – nơi có rất nhiều đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Chị Đào định hướng sẽ vươn lên từ những đặc sản khô của địa phương. Tuy nhiên, chị không chọn làm những sản phẩm khô có tiếng như tôm hay cá thòi lòi mà chị chọn làm một loại cá khô có sản lượng ít, giá thành cao.

Đến nay đã 3 năm chị Võ Thị Đào (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển) gắn bó với nghề làm khô cá lạc 1 nắng. Những ngày đầu bắt tay làm, thị trường chưa biết nhiều đến loại khô này, đặc biệt, giá bán khá cao nên tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Chị Đào đang tiến hành thành lập Tổ hợp tác để cùng bà con địa phương phát triển sản phẩm.

Chị Đào đang tiến hành thành lập Tổ hợp tác để cùng bà con địa phương phát triển sản phẩm.

Chị Đào kiên trì tìm đầu ra, đẩy mạnh tiếp thị tại địa phương. Sau đó, thấy ngon nhiều người mua làm quà biếu tặng, sản phẩm của chị bắt đầu đi ra ngoài tỉnh. Chị cũng đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội và hiện đã có lượng khách hàng ổn định.

“Lúc đầu người ta không biết đến sản phẩm, thời gian sau này bà con thưởng thức khô này thấy ngon, cá rất béo, không có nhiều xương. Hiện mức tiêu thụ cá này rất mạnh, trung bình mỗi tháng làm được khoảng 40 kg cá khô, không đủ bán”, chị Đào chia sẻ.

Cá lạc sống ở vùng nước mặn và nước lợ ở Cà Mau. Thịt cá thơm, có vị béo, người dân địa phương thường phơi cá qua 1 nắng, sau đó chiên lên dùng. Cá lạc sống trong vuông tôm nhưng số lượng rất hạn chế, sản lượng cá chủ yếu được khai thác ngoài biển từ nghề đóng đáy hoặc câu. Sản lượng cá tươi không nhiều và tập trung vào 2 nước biển giữa và cuối mỗi tháng âm lịch. Khi các tàu cá cập bờ chị Đào đi thu gom, thuê chị em phụ nữ địa phương sơ chế để làm thành khô 1 nắng.

Bà Danh Thị Nguyệt, lao động làm tại cơ sở khô của chị Đào cho biết, khô lạc rất dễ làm, chỉ cần mổ bụng làm sạch nội tạng, ngâm qua nước muối và mang phơi. “Buổi sáng ở nhà dọn dẹp xong sẽ đến xưởng làm thêm khô cá lạc. Phụ nữ ở đây vẫn thiếu việc làm, nếu thành lập được HTX làm cá khô, làm ba khía ai sẽ rất phù hợp, tạo thêm công việc làm tăng thu nhập”, bà Nguyệt chia sẻ.

Hiện cá lạc tươi đang có giá khoảng trên dưới 400.000 đồng/kg, tùy kích thước lớn nhỏ. Khô cá 1 nắng đang được cơ sở của chị Đào bán với giá từ 700.000 – 1 triệu đồng/kg. Trên toàn địa bàn huyện Ngọc Hiển, hiện chỉ có cơ sở của chị Đào chuyên cung cấp khô cá lạc. Tuy giá khá cao nhưng do sản phẩm chất lượng và sản lượng cá có giới hạn nên nguồn cung luôn không đủ cầu. Chị Võ Thị Đào đang tiến hành thành lập Tổ hợp tác chuyên làm khô lạc 1 nắng, để cùng những chị em phụ nữ ở địa phương phát triển sản phẩm nhiều hơn.

“Thời gian tới mình dự kiến thành lập Tổ hợp tác chuyên làm cá lạc 1 nắng. Hướng tới cũng đăng ký phát triển thành sản phẩm OCOP. Ở địa phương chị có nhiều chị em nhàn rỗi, khi thành lập Tổ hợp tác sẽ giúp đỡ, hỗ trợ được chị em có công ăn việc làm, qua đó cùng nhau phát triển kinh tế gia đình”, chị Đào cho biết.

Khô cá lạc một nắng đang có giá từ 700.000 - 1 triệu đồng/kg.

Bà Quách Huỳnh Nga, người dân ở gần cơ sở khô của chị Đào bày tỏ niềm vui khi được mời vào Tổ hợp tác. “Cá lạc là đặc sản của vùng biển này nên sức tiêu thụ mạnh khi khách du lịch cũng như người địa phương đều thích. Nếu chị Đào đứng ra thành lập được Tổ hợp tác làm khô nhiều chị em ở đây rất mừng, phấn khởi”, bà Nga bày tỏ.

Từ lợi thế của địa phương, chị Võ Thị Đào đã khéo léo lựa chọn 1 sản phẩm mới, ít người biết đến để phát triển. Dù khởi đầu khá khó khăn nhưng đến nay người phụ nữ miền biển xa xôi của huyện Tận cùng Tổ quốc đã gặt hái được thành công. Ý tưởng, tinh thần dám nghĩ dám làm của chị Đào đáng là động lực để chị em phụ nữ địa phương học hỏi, vươn lên./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ca-lac-1-nang-quy-hiem-gia-cao-van-dat-hang-post1016367.vov