Cá lại chết bất thường trên sông Mã đoạn qua huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Thành (huyện cẩm Thủy, Thành Hóa), ngày 14/4, cá nuôi lồng của người dân địa phương, trên sông Mã đồng loạt chết.

Hiện đã ghi nhận có khoảng 68 hộ dân chịu thiệt hại do cá chết, ở các thôn Bèo Bọt, Phân Khánh, Nâm Trẹn và Thành Long của xã Cẩm Thành. Theo thống kê của UBND xã Cẩm Thành, tổng số lượng cá trắm cỏ nuôi lồng đã chết là 6.737 con, với tổng khối lượng gần 13 tấn.

Cá chết bất thường trên sông Mã.

Cá chết bất thường trên sông Mã.

Trước tình trạng cá chết hàng loạt và diễn biến nhanh, UBND xã Cẩm Thành đã lập các đoàn kiểm tra đi thống kê và phối hợp với ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường để lấy mẫu cá, mẫu nước đưa đi xet nghiệm tìm nguyên nhân cá chết bất thường.

Như vậy, việc xuất hiện cá chết trên sông Mã tại huyện Cẩm Thủy (phía hạ du) xảy ra chỉ sau ít ngày xảy ra tại huyện Bá Thước khiến nhiều người lo lắng việc do nguồn nước phía thượng nguồn bị ô nhiễm đổ về.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, đến ngày 14/4, đoàn kiểm tra của huyện Bá Thước đã phát hiện 3 cơ sở có hành vi xả thải, hoặc để nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Mã, gây ô nhiễm môi trường./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ca-lai-chet-bat-thuong-tren-song-ma-doan-qua-huyen-cam-thuy-thanh-hoa-850390.vov