Cả làng đánh "hôi" ngay tại trụ sở UBND xã

Nghi ngờ người đàn ông dụ dỗ bắt cóc trẻ con, người dân giữ lại và giao cho Công an xã. Lúc sau, có 2 người phụ nữ xuất hiện tự giới thiệu là người nhà của người đàn ông trên, liền bị số người dân quá khích quây lại... đánh.

9h ngày 18/7, tại thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Một người đàn ông trạc 50 tuổi đi xe máy xuất hiện tại đây đã bị một số người dân nghi đang dụ dỗ, bắt cô con gái 11 tuổi của anh Bùi Văn An cư trú tại đây và giữ người đàn ông đó lại rồi giao cho Công an xã làm rõ. Trong khi lực lượng Công an đang làm thủ tục lấy lời khai ban đầu, một số người quá khích đã kéo tới vây quanh trụ sở Ban Công an xã. Ít phút sau, có 2 phụ nữ, một người gần 70 tuổi và một người ngoài 40 tuổi xuất hiện tự giới thiệu là người nhà của người đàn ông trên, liền bị số người dân quá khích quây lại định đánh. Công an xã phải đưa 2 người phụ nữ vào trụ sở để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Như một phản ứng dây chuyền, từ vài chục người truyền tin nhau, tới vài trăm người rồi đến khoảng trên dưới nghìn người đã vượt rào vào trụ sở UBND xã Hồng Thái và vây trụ sở Ban Công an xã để đánh 3 người lạ mặt, trong đó phần đông là người địa phương. Nguy hiểm hơn, khách vãng lai hiếu kỳ hoặc không hiểu bản chất vụ việc cũng tới để đánh "hôi"... Khoảng hơn 11h, một số người quá khích đã kích động hàng trăm người phá cửa sổ nơi có 3 người lạ mặt, dùng gạch chỉ ném vào họ. Cán bộ chính quyền và Công an xã đã phải rất vất vả giữ gìn trật tự, đồng thời điện báo cho lực lượng Công an thành phố. Ông Đoàn Văn Xốp, Phó trưởng Công an xã đang ở trong phòng đã bị thương ở sống mũi phải đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Kế, cán bộ HĐND xã đã phải xông vào dùng cánh cửa che cho người đàn ông nọ. Tuy nhiên, số người đánh "hôi" quá đông đã kéo được người đàn ông và 2 người phụ nữ lạ mặt ra sân, dùng gạch đập vào người họ khiến người đàn ông bị thương tích nặng ở mặt và đầu. Nhận được tin báo, một đại đội Cảnh sát cơ động đã tới giải tán đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đưa 2 người phụ nữ lạ mặt tới nơi an toàn. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, PV Báo CAND được một số cán bộ xã cho biết, cách đây gần một tháng, tại địa phương có tin đồn là ở xã Quốc Tuấn bên cạnh xảy ra vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng bán. Dư chấn của thông tin thất thiệt trên cũng đã làm cho một số người dân ở đây bức xúc khi được truyền tai nhau: "Có đối tượng dụ dỗ bắt cóc trẻ em" và càng làm cho vụ việc thêm nghiêm trọng. Vụ việc đang còn phải xác minh làm rõ, song việc một số người dân bị kích động dẫn đến vụ đánh "hôi" đông người gây hậu quả đáng tiếc trên đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2009/7/148958.cand