Cả làng lao vào khống chế con trâu điên đã húc hai người trọng thương, phá hỏng 3 xe máy

Khi vừa được chuyển đến địa điểm tập kết để bán, con trâu bất ngờ nổi 'điên', bứt đứt cột dây, húc bị thương 2 người dân đi đường và phá hỏng 3 xe máy.

Chiều 15/11 Thượng tá Lê Đức Minh - Phó trưởng công an TX. An Nhơn (Bình Định) cho biết, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công trâu “điên” kể trên.

Ông Minh cho biết, khoảng 10h15 ngày 14/11, ông Nguyễn Thành Danh (trú tại thôn An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) chở 1 con trâu mua từ huyện Tây Sơn xuống tập kết tại thôn Tiên Hòa để bán.

Xe máy bị hư hỏng sau trận giận dữ của trâu "điên"

Khi vừa xuống xe, con trâu bỗng dưng nổi điên, lồng lộn bứt đứt dây cột, lao vào húc anh Nguyễn Minh Lợi (SN 1976, trú thôn Tiên Hòa) khi ông này đang đứng trước nhà gần nơi tập kết trâu.

Sau khi húc ông Lợi gãy xương sườn, bầm tím người, trâu “điên” phi đến tấn công chị Nguyễn Thị Nga (SN 1980, khách vãng lai đang đi trên đường) khiến chị Nga bị thương nặng vùng đầu.

Nhiều vật dụng nhà dân tại phường Nhơn Hưng bị trâu "điên" húc tung

Chưa dừng lại, con trâu này tiếp tục lao vào húc hư hỏng 3 chiếc xe máy của người dân đang dựng trên đường bê tông.

Sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Lê Đức Minh trực tiếp tiếp cận hiện trường và chỉ đạo việc khống chế trâu "điên".

Trâu "điên" liên tục lao vào nhà nhiều hộ dân phá tan nhiều đồ đạc

Theo ông Minh, ban đầu lực lượng chức năng đã lên phương án bắn chết trâu “điên” để tránh trường hợp tấn công người tiếp theo. Tuy nhiên, biện pháp này không được thực hiện vì con trâu này đang chạy vòng quanh trong khu vực đông dân cư và liên tục lao vào nhà dân húc tung đồ đạc. Nếu bắn trâu có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Sau nhiều biện pháp bắt giữ bất thành, cuối cùng lực lượng chức năng đã sử dụng máy cày kéo theo rơ mooc để "tác chiến".

Bốn thanh niên khỏe mạnh được cử ngồi trên rơ mooc, cầm sẵn dây thừng thắt thòng lọng để trấn áp trâu "điên" . Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, khi chiếc máy cày tiếp cận được gần trâu, những thanh niên này liền ném thòng lọng và tóm gọn con trâu đang giãy giụa liên hồi.

Được biết, trước mắt ông Nguyễn Thành Danh - chủ trâu "điên" đã hỗ trợ hai nạn nhân bị trâu húc trọng thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, mỗi người 2 triệu đồng. Đồng thời, chủ trâu cũng tiến hành bồi thường những thiệt hại khác cho người dân địa phương.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/trau-dien-huc-trong-thuong-hai-nguoi-dan-pha-hong-3-xe-may-p45312.html