Cả làng vây bắt người phụ nữ lạ vì tiếng hô bắt cóc trẻ em

Tối 3/11, Công an huyện Đại Lộc cho biết và trưa cùng ngày, công an thị trấn Ái Nghĩa đã 'giải cứu' một phụ nữ bị hàng chục người dân bao vây vì nghi bắt cóc trẻ em.

Theo công an, trưa cùng ngày, người phụ nữ không rõ lai lịch, không bịt khẩu trang, đi bộ đến ngã tư thị trấn Ái Nghĩa. Khi thấy bé trai lớp 5 đang chơi đùa gần đó, bà này dừng lại hỏi chuyện và nắm tay bé trai. Vụ việc được bé kể lại cho người thân sau đó.

Người phụ nữ mặc áo jean màu xanh bị người dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Bà nội bé này lập tức đi theo và hô hoán “bắt cóc trẻ em” thì ngay lập tức hàng chục người xung quanh bao vây người phụ nữ. Công an thị trấn Ái Nghĩa có mặt sau đó ổn định trật tự và đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại đây, người phụ nữ này có biểu hiện tâm thần và khai với cán bộ điều tra đến gần… 10 cái tên của mình gây khó khăn cho công tác xác minh vụ việc.

Công an có mặt giải cứu người phụ nữ

Từ vụ việc trên, trưa cùng ngày, một tài khoản cá nhân đăng tải nhiều hình ảnh về một người phụ nữ lên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam hôm nay (người phụ nữ mặc áo rin (áo jean – PV) là thủ phạm còn 2 đồng phạm đã bỏ chạy) rất may em bé đã được cứu, các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác”.

Dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng đây là vụ bắt cóc trẻ em

Dòng trạng thái trên nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt bình luận và hơn 5 ngàn lượt chia sẻ. Tin đồn bắt cóc trẻ em khiến nhiều người người dân hoang mang.

Tâm Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ca-lang-vay-bat-nguoi-phu-nu-la-vi-tieng-ho-bat-coc-tre-em-c2a301541.html