Ca mắc Omicron tăng do lao động nhập cư, Indonesia sẽ thắt chặt nhập cảnh

Số ca mắc biến thể Omicron ở Indonesia đã tăng lên do lao động nhập cư, Bộ Y tế kêu gọi thắt chặt các lối ra vào đất nước.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesiam - bà Siti Nadia Tarmizi ngày hôm nay cho biết, có thêm ba ca mắc biến thể Omicron được xác định tại Indonesia là những người lao động nhập cư từ Malaysia và Congo. Cả 3 trường hợp này đều có triệu trứng nhẹ. Như vậy, tổng cộng Indonesia đã xác nhận 8 ca mắc biến thể mới, được phát hiện thông qua Giải trình tự gen toàn bộ, trong đó có 7 ca nhập khẩu và 1 ca là nhân viên tại bệnh viện nơi điều trị 7 ca nhập cảnh này ở thủ đô Jakarta. Tất cả các trường hợp này đều đã được báo cáo lên Sáng kiến Toàn cầu về Chia sẻ Dữ liệu Bệnh Cúm (GISAID).

Người phát ngôn Chính phủ Indonesia về việc xử lý COVID-19, ông Wiku Adisasmito. (Nguồn: Detik)

Người phát ngôn Chính phủ Indonesia về việc xử lý COVID-19, ông Wiku Adisasmito. (Nguồn: Detik)

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia yêu cầu chính phủ tiếp tục thắt chặt các lối vào đất nước, đặc biệt là biên giới trên biển và đất liền; đồng thời kêu gọi công chúng duy trì nhận thức về sự lây lan của biến thể mới Omicron và các loại virus SARS-CoV-2 khác. Người dân cũng được yêu cầu giảm bớt tính di chuyển, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay và giữ kỷ luật trong việc thực hiện các quy trình y tế.

Hiện nay, Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch tăng ngày cách ly cho du khách nước ngoài từ 10 ngày lên 14 ngày nhằm thắt chặt kiểm soát trước biến thể mới. Để đảm bảo cơ sở vật chất khi tăng thời gian cách ly, Indonesia đã bổ sung thêm 3 nơi cơ sở như các chung cư và tòa nhà Viện giáo dục làm nơi cách ly cho du khách quốc tế bên cạnh các khách sạn cách ly.

Người phát ngôn Chính phủ Indonesia về việc xử lý COVID-19, ông Wiku Adisasmito ngày hôm qua cho biết, trong hai tháng qua, lượng du khách nước ngoài đến Indonesia tăng gấp đôi so với những tháng trước đó. Tính đến tháng 10/2021, lượng khách quốc tế đến Indonesia giao động từ khoảng 1.000-2.000 lượt khách mỗi tháng. Tuy nhiên, trong tháng 11 và tháng 12, sau khi Indonesia có chính sách mở cửa cho du khách quốc tế, con số này đã tăng lên khoảng 4.000 lượt khách mỗi tháng./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ca-mac-omicron-tang-do-lao-dong-nhap-cu-indonesia-se-that-chat-nhap-canh-post913624.vov