Cá mập trắng 'quái vật' bất ngờ xuất hiện ngoài khơi Hawaii

Một con cá mập trắng khổng lồ được mệnh danh là Deep Blue xuất hiện ngoài khơi bờ biển Hawaii – Mỹ đã lọt vào ống kính máy ảnh, Mirror đưa tin hôm 17-1.

Deep Blue được cho là khoảng 50 tuổi, dài hơn 6 m và nặng khoảng 2,5 tấn. Các chuyên gia tin rằng nó là con cá mập trắng lớn nhất thế giới và vẫn sống sót bất chấp tình trạng ô nhiễm, bị con người săn bắt.

Giám đốc George Burgess đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida nói với đài ABC News: "Rõ ràng nó là một con cá mập trắng rất lớn, lớn nhất từng được nhìn thấy từ trước đến nay. Nó thuộc giống cái".

Thợ lặn bên cạnh con cá mập trắng khổng lồ. Ảnh: Reuters

Một trong những thợ lặn nhìn thấy con cá mập kể lại: "Chúng tôi thấy một vài con cá mập hổ, sau đó nó bơi đến và những con cá mập khác đều tách ra. Con vật chỉ là một người khổng lồ hiền lành xinh đẹp".

Chuyên gia Mauricio Hoyos Padilla đặt biệt danh cho con cá mập khổng lồ này là "Deep Blue". Ông Padilla từng lặn cùng con vật khi quay bộ phim tài liệu "Shark Week" (Tuần lễ Cá mập) cho kênh Discovery.

Deep Blue được cho là khoảng 50 tuổi, dài hơn 6 m và nặng khoảng 2,5 tấn. Ảnh: Reuters

Năm 2015, ông Padilla có mặt trong một đoạn video ở trong lồng bằng kim loại dưới biển, đưa tay ra chạm vào vây của "Deep Blue". Ông Padilla cho rằng lúc đó con vật đang mang thai. Nó thường được nhìn thấy quanh đảo Guadalupe của Mexico.

Cá mập trắng hiếm khi xuất hiện ngoài khơi Hawaii do nước tại vùng biển này quá ấm.

Hằng năm, có khoảng 70-100 vụ cá mập tấn công người được ghi nhận trên toàn thế giới và có khoảng 5-15 trường hợp tử vong do cá mập gây ra.

Phạm Nghĩa (Theo Mirror)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ca-map-trang-quai-vat-bat-ngo-xuat-hien-ngoai-khoi-hawaii-20190118120208306.htm