Cá mập xanh nặng hơn 2 tạ, dài gần 3 mét trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Một con cá mập xanh dài gần 3 mét, nặng hơn 2 tạ, trên miệng có một lưỡi câu trôi dạt vào sông Bến Hải, cách bờ biển Quảng Trị khoảng 1km.

Người dân đưa cá mập xanh dài gần 3 mét, nặng hơn 2 tạ trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị. Video: Nông Nghiệp Việt Nam

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện con cá mập xanh dạt vào khu vực sông Bến Hải, thuộc địa phận thôn Tùng Luật, cách biển tầm 1 km.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 22/9, người dân làm nghề chài lưới dọc sông Bến Hải bất ngờ phát hiện một con cá lạ, nghi là cá mập xanh. Con cá này còn sống nhưng rất yếu.

Sau đó, một số người dân ở thôn Tùng Luật đã dùng thuyền ra nơi phát hiện con cá lạ để nắm bắt tình hình.

Qua kiểm tra, người dân xác định đây là cá mập xanh, dài khoảng 2,5m, nặng khoảng 2 tạ. Trên miệng cá có một lưỡi câu.

Sau khi được phát hiện, con cá mập xanh yếu dần, rồi chết. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, người dân địa phương mới đưa được xác cá mập xanh vào khu vực bến đò B.

Người dân tiến hành chôn cất cá mập xanh. Ảnh: Dân Trí

Người dân tiến hành chôn cất cá mập xanh. Ảnh: Dân Trí

Được biết, sau khi đưa cá lên bờ, người dân đã báo cáo với chính quyền địa phương, cử người trông coi. Cá mập xanh này đã được người dân địa phương chôn cất được theo phong tục truyền thống.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ca-map-xanh-nang-hon-2-ta-dai-gan-3-met-troi-dat-vao-bo-bien-quang-tri-a339997.html