Cà Mau chốt thời gian bồi hoàn cho người dân ở Khánh Thuận

Chiều 18-9, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Thông báo số 43 về việc thực hiện phương án bồi hoàn thành quả lao động trên đất lâm nghiệp đối với 130 hộ dân các ấp 19, 20, 21 (xã Khánh Thuận, huyện U Minh)…

Theo đó, ngoài quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi hoàn theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương… tiến hành các bước theo quy trình để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên phần đất còn lại đối với các hộ gia đình đã bị thu hồi đất nhưng đã nhận tiền bồi hoàn theo phương án của tỉnh. Ðến hết ngày 15-10-2017, những hộ dân không nhận tiền bồi hoàn, không hợp tác trong thực hiện lập hồ sơ giao đất sẽ bị Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ (Cty U Minh Hạ) thanh lý hợp đồng giao khoán đất đã hết hạn và thu hồi đất theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật kiểm tra, nếu phát hiện thì xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình yêu cầu, khiếu nại để kích động, lôi kéo người khác thực hiện các hành vi trái với quy định của pháp luật…

Trước đó, Báo Nhân Dân có bài viết "Bảo đảm lợi ích của người dân khi thu hồi đất", nói rõ việc Cty U Minh Hạ thu hồi 500 m chiều dài đất (tương đương 50% diện tích đất giao khoán) của 130 hộ dân các ấp 19, 20, 21. Sau các bước xác minh và lấy ý kiến từ người dân, UBND tỉnh Cà Mau triển khai phương án bồi hoàn thành quả lao động cho những hộ dân bị thu hồi đất (hộ gốc) theo giá trị thực tế trên tinh thần bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn còn nhiều hộ chưa đồng thuận với phương án bồi hoàn của tỉnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34133602-ca-mau-chot-thoi-gian-boi-hoan-cho-nguoi-dan-o-khanh-thuan.html