Cà Mau: Cứu hộ, đưa 7 thuyền viên bị chìm tàu vào bờ an toàn

Tiếp nhận tin báo, đồn Biên phòng Khánh Hội thông tin cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ và cử lực lượng ra ứng cứu, đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn.

Ảnh minh họa.

Ngày 14/9, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cà Mau xác nhận, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 7 thuyền viên trong vụ chìm tàu cá trên biển vào ngày 13/9.

Theo nguồn tin trên, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu câu mực mang BKS: CM-95889TS do ông Lê Văn Cường (ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm chủ, đang hoạt động cách cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh) 22 hải lý về hướng Tây Nam thì bị phá nước chìm.

Lúc tai nạn xảy ra, trên tàu có 6 thuyền viên và Thuyền trưởng Lê Duy Tiến (ngụ xã Khánh Lâm).

Về phía cơ quan chức năng, ngay khi tiếp nhận tin báo, đồn Biên phòng Khánh Hội đã thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ và cử lực lượng ra ứng cứu. Sau đó, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 7 thuyền viên, đưa vào bờ an toàn. Cơ quan chức năng đang hỗ trợ chủ tàu trục vớt phương tiện bị chìm.

Ông Nguyễn Long Hoai cho biết, từ đầu năm đến nay, trên vùng biển Cà Mau đã có 25 phương tiện bị chìm, có ít nhất 16 người chết, 14 người mất tích, 7 người bị thương và 6 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ca-mau-cuu-ho-dua-7-thuyen-vien-bi-chim-tau-vao-bo-an-toan-a338985.html