Cà Mau đề nghị xử phạt nhóm người khám bệnh trái phép

Chiều 31-12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, Chánh Thanh tra sở này vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với một nhóm người khám bệnh trái phép.

(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó vào ngày 26-12, qua tố giác của quần chúng, nhân dân, đoàn kiểm tra của Sở Y tế bắt gặp quả tang một nhóm người đang khám bệnh, cấp thuốc cho nhiều bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường tại một khách sạn ở phường 9 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Đoàn này có ba người, do bà Nguyễn Thị Nghê (34 tuổi, ngụ Hoài Đức, Hà Nội) đại diện cùng với hai cộng sự là Nguyễn Thị Hạnh (25 tuổi) và Đặng Văn Minh (34 tuổi), cùng quê. Trong đó, bà Nghê là người khám bệnh, chẩn đoán và kê đơn thuốc; Hạnh là người ghi thông tin bệnh nhân, và Minh là người tiếp nhận thông tin của Hạnh chuyển sang để thu tiền (từ 200 nghìn đồng đến 2,3 triệu đồng/người). Tại thời điểm kiểm tra, bà Nghê đã khám và cấp toa thuốc thu tiền của 25 người bệnh với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Khi bị cơ quan chức năng Cà Mau yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, bà Nghê cho biết bản thân là y sỹ và được Sở Y tế TP Hà Nội cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, hành nghề khám chữa bệnh tại Cà Mau thì bà Nghê không có. Vì thế, Thanh tra Sở Y tế Cà Mau lập biên bản, đề nghị UBND tỉnh phạt đoàn khám bệnh 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong chín tháng.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42768302-ca-mau-de-nghi-xu-phat-nhom-nguoi-kham-benh-trai-phep.html