Cà Mau: Đi 4 lần đến Ban tiếp công dân vẫn không biết đơn mình gửi ở đâu!

Ông Thái Văn Hiển (58 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) gửi đơn đến UBND TP.Cà Mau, khiếu nại thông báo số 35, ngày 30.8.2018 về việc thu hồi đất của ông. Sau hơn 45 ngày, ông đến Ban tiếp công dân TP hỏi vì sao chưa nhận được kết quả trả lời, nhưng 4 lần đến đây đều được cán bộ trả lời không biết!

Phần đất của gia đình ông Hiển bị thu hồi trên giấy CNQSDĐ, nhưng trên thực tế gia đình ông vẫn đang sử dụng bình thường - Ảnh: Hạnh Hoàng

Phần đất của gia đình ông Hiển bị thu hồi trên giấy CNQSDĐ, nhưng trên thực tế gia đình ông vẫn đang sử dụng bình thường - Ảnh: Hạnh Hoàng

Theo trình bày của ông Hiển, chính quyền TP.Cà Mau ra thông báo số 35, ngày 30.8.2018 về việc dự kiến thu hồi đất của ông, nhưng không căn cứ vào 1 quyết định thu hồi đất nào. Trong khi đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của ông Hiển đã bị cắt bỏ hàng trăm mét vuông, trước khi có thông báo thu hồi 2 năm.

Không đồng tình với thông báo này, gia đình ông Hiển sau đó có đơn gửi đến UBND TP.Cà Mau đề nghị thu hồi lại thông báo số 35. Đơn này được gửi đến Ban tiếp công dân TP.Cà Mau vào ngày 9.12.2019.

“Ông Mã Minh Chiêu là cán bộ ký tên vào giấy tiếp nhận đơn của tôi, nhưng sau hơn 45 ngày, tôi không thấy chính quyền TP.Cà Mau trả lời, nên đến hỏi thì được trả lời là không biết đơn giờ ở đâu”, ông Hiển nói. Và ông cho biết, bản thân ông và con trai đến Ban tiếp công dân TP trong 4 ngày, nhưng đều được ông Mã Minh Chiêu trả lời cùng nội dung như thế.

Trả lời trực tiếp với PV, lãnh đạo Văn phòng UBND TP.Cà Mau cho biết, sau khi rà soát lại mới biết đơn của ông Thái Văn Hiển đã được chuyển đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Cà Mau. “Chúng tôi sẽ có trả lời cho gia đình ông Hiển bằng văn bản trong thời gian tới”, cán bộ Văn phòng UBND TP.Cà Mau nói.

Giấy hẹn tiếp nhận đơn của ông Hiển, nhưng hơn 45 ngày sau, cán bộ Ban tiếp công dân TP.Cà Mau trả lời không biết đơn đang ở đâu - Ảnh: Hạnh Hoàng

Gia đình ông Hiển là chủ sở hữu hợp pháp phần đất hơn 2.600m2 tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Phần đất này trước đây là của ông Thái Văn Trí. Sau khi ông Trí qua đời, ông là người thừa kế và sử dụng toàn bộ diện tích đất này, không tranh chấp với ai.

Hơn 2.600m2 đất này đến năm 2016, ông Hiển mới làm giấy chủ quyền, nhưng trong giấy CNQSDĐ (thửa đất số 38, tờ bản đồ số 71) mà cơ quan Nhà nước cấp, đã bất ngờ cắt đi hơn 778m2. Không chỉ thế, ngay cả con kênh do gia đình đào, cũng biến thành kinh thủy lợi của Nhà nước, với diện tích hơn 140m2.

Theo đó, trong giấy CNQSDĐ của ông Hiển chỉ còn lại hơn 1.693m2 đất. Riêng phần đất bị cắt đi trong bản vẽ ghi rõ hàng trăm mét vuông đất của ông Hiển đã bị thu hồi, nhưng trên thực tế gia đình ông vẫn quản lý và sử dụng đầy đủ hơn 2.600m2 đất, chưa bị Nhà nước thu hồi.

Tiếp đến, ngày 30.8.2018, ông Lê Tuấn Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau ký thông báo số 35/TB - UBND thu hồi đất của ông Hiển, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào khu đô thị mới Bạch Đằng, với diện tích dự kiến thu hồi đất của ông Hiển là 369,8m2.

Tuy nhiên, thông báo thu hồi đất số 35 của chính quyền TP.Cà Mau không căn cứ vào quyết định thu hồi đất nào của cơ quan có thẩm quyền...

Hạnh Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ca-mau-di-4-lan-den-ban-tiep-cong-dan-van-khong-biet-don-minh-gui-o-dau-130610.html