Cà Mau: Hỗ trợ thuyền viên gặp nạn trên biển

Ngày 30/5, Thiếu tá Lê Thành Út, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc (BĐBP Cà Mau) thông tin, khi đang hoạt động trên biển, do bất cẩn trong lao động, một thuyền viên đi trên tàu đánh cá bị trái độn cao su trên tàu rơi đập gãy đùi chân trái. Thuyền trưởng chở nạn nhân vào bờ trình báo và được đồn Biên phòng hỗ trợ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Rạch Gốc hỗ trợ đưa thuyền viên bị gãy chân lên bờ. Ảnh: Lê Khoa

Theo trình báo của ông Trần Thanh Nhã (55 tuổi, trú tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), thuyền trưởng tàu cá BL 93916 TS, tàu của ông xuất bến qua cửa Rạch Gốc từ ngày 17/4/2023, hoạt động nghề lưới kéo. Đến ngày 29/5, khi đang hoạt động nghề trên biển thì trái độn cao su (dùng chống va đập khi cặp cảng) đã rơi vào người, làm gãy đùi chân trái thuyền viên Nguyễn Minh Nhí, 23 tuổi, trú tại thị trấn Gành Hào, Bạc Liêu.

Ông Nhã và các thuyền viên khác đã dùng dây vải, nẹp gỗ bó tạm vết thương và chở thuyền viên Nhí vào bờ trình báo nhờ đồn Biên phòng giúp đỡ. Đến sáng 30/5, khi tàu cặp bến, cán bộ Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã nhanh chóng hỗ trợ chủ tàu đưa nạn nhân lên xe chở đi bệnh viện.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 27/5, Đồn Biên phòng Khánh Hội (BĐBP Cà Mau) nhận được tin sà lan số KG 56915, có 3 thuyền viên đang gặp nạn trên biển, cần được cứu hộ, cứu nạn.

Đồn Biên phòng Khánh Hội đã nhanh chóng phân công 4 cán bộ, chiến sĩ và huy động thêm 1 tàu đánh cá của ngư dân địa phương ra biển tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Sau gần 30 phút cơ động ra biển, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và cứu vớt thành công 3 thuyền viên, đưa vào bờ an toàn.

Thuyền trưởng Sà Lan KG 56915 là ông Lê Minh Sơn, 28 tuổi, trú tại xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Sà lan này thuộc Công ty Vận chuyển và cung cấp vật liệu xây dựng Cường Thịnh, tỉnh Kiên Giang.

Ông Sơn cho biết, ngày 25/5, sà lan xuất bến từ cửa biển Kênh Dài, Kiên Giang chở đá xây dựng. Đến đầu giờ chiều ngày 27/5, khi đến gần cửa biển Khánh Hội, Cà Mau thì bị sóng đánh chìm, cả 3 thuyền viên đi trên sà lan trôi dạt trên biển. Ông Sơn đã điện thoại báo cho Đồn Biên phòng Khánh Hội và được hỗ trợ cứu vớt an toàn.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ca-mau-ho-tro-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-post461673.html