Cà Mau: Huyện Năm Căn 'thoát' dịch bệnh tả heo Châu Phi

Chiều ngày 14-11, ông Nguyễn Đức Trung, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết đang tham mưu cho UBND huyện tiến hành các bước công bố huyện Năm Căn là huyện đầu tiên hết dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh này.

Heo bị dịch bệnh đem đi tiêu hủy

Heo bị dịch bệnh đem đi tiêu hủy

Theo ông Trung kể từ ổ dịch cuối cùng thì qua 30 ngày trên địa bàn huyện Năm Căn không còn địa phương nào phát sinh thêm heo bệnh chết do dịch tả heo Châu Phi.

“Việc công bố hết dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn là thực hiện theo quy định và hết dịch cũng là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tình hình dịch tả heo Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống dịch vẫn được duy trì”, ông Trung nói.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, tình hình dịch tả heo Châu Phi xuất hiện gần như “trắng” trên địa bàn. Tỉnh Cà Mau có 82 xã nhưng tính đến ngày 5-11, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn 81 xã thuộc các huyện và TP Cà Mau. Số lượng buộc phải tiêu hủy 9.978 con, trọng lượng 664 tấn.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-mau-huyen-nam-can-thoat-dich-benh-ta-heo-chau-phi-628563.html