Cà Mau: Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, tỉnh đang quản lý tạm trú hơn 490 người nước ngoài thuộc 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang theo dõi cách ly tập trung 84 trường hợp, cách ly tại nhà 423 trường hợp chưa qua 14 ngày, sức khỏe những người được cách ly đều ổn định.

Chiều 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, lực lượng làm nhiệm tại các chốt kiểm soát ở những cửa ngõ của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thế Anh /TTXVN

Chiều 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, lực lượng làm nhiệm tại các chốt kiểm soát ở những cửa ngõ của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thế Anh /TTXVN

Tính đến ngày 31/3, tỉnh Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Tuy vậy, thời gian này, tỉnh có khá đông sinh viên, học sinh, công nhân học tập, làm việc ở một số thành phố lớn được tạm nghỉ để trở về quê nhà phòng dịch COVID-19. Đây còn là thời điểm trùng với các sự kiện lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer, Tết Thanh minh...

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải lưu ý các cấp, ngành, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn ‘‘đồng tâm hiệp lực’’ thực hiện các giải pháp phòng tránh, ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh; đặc biệt là thay đổi thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, gia đình nào đã có kế hoạch tổ chức tiệc cưới (hỏi) thì có thể thay đổi hình thức như ngoài việc đăng ký kết hôn đúng quy định, nên làm lễ gia tiên trong phạm vi gia đình theo phong tục truyền thống, không tập trung quá 10 người, không tổ chức đãi tiệc trong thời điểm dịch bệnh hiện nay; có thể dùng hình thức báo hỉ thay cho thiệp mời đối với tiệc cưới đã ấn định thời gian.

Gia đình nào có việc tang thì nên rút ngắn thời gian quàn linh cữu, hạn chế tập trung đông người và những thủ tục không cần thiết như tổ chức nhạc lễ tang, cầu siêu, có giải pháp chia tách nhóm nhỏ trong gia đình, thân tộc, thân hữu để giảm số lượng người đến viếng, không tổ chức ăn uống, đãi khách; thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch rửa tay khử khuẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, trong Tết Thanh minh, nhân dân không tập trung đến tảo mộ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang nhân dân, nghĩa địa của bà con giáo dân, nghĩa địa cộng đồng các dân tộc... Chính quyền địa phương kết hợp với Ban quản trang tổ chức lễ cúng chung trang nghiêm, đúng theo phong tục tập quán, không tập trung đông người viếng.

Trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây đồng bào dân tộc Khmer được yêu cầu không thực hiện các nghi lễ tại các chùa, salatel, điểm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Khmer và không đi chúc tết lẫn nhau, không tổ chức tiệc mừng mà chỉ khuyến khích các hoạt động tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại gia đình, không tụ tập đông người. Các cơ sở tôn giáo, đồng bào có đạo cần tích cực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương, các cơ sở tôn giáo không tổ chức các nghi lễ tôn giáo.

Các doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động làm việc có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt việc khai báo y tế 100% số người làm việc; thường xuyên cập nhật khai báo lịch trình hoạt động của công nhân, nhân viên có tiếp xúc người ngoài nhà máy, xí nghiệp, người nghi ngờ và có biểu hiện của triệu chứng mắc COVID-19 hàng ngày và thực hiện nghiêm chỉnh quy định tiêu độc, khử trùng trong và khu vực khuôn viên nhà máy, xí nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân trong tỉnh tích cực thực hiện việc tự giác khai báo y tế toàn dân theo khuyến cáo và hướng dẫn của ngành y tế; tuyệt đối không đăng tải, tương tác, chia sẻ, lan truyền những thông tin không chính xác có liên quan đến tình hình dịch bệnh trên các trang tin điện tử, mạng xã hội. Người dân không nên mua sắm, tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình quá mức cần thiết, tạo tâm lý găm hàng sốt giá, khan hiếm hàng hóa nhất thời, gây bất ổn thị trường.

Tỉnh khuyến khích các cơ sở kinh doanh nhu yếu phẩm cam kết công khai bán hàng đúng giá theo quy định và bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa cho nhân dân.

Người dân được hướng dẫn các biện pháp dịch tễ cần thiết nhằm đề phòng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Trước đó, ngày 27/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Chỉ thỉ số 03 chỉ đạo các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh tạm thời đóng cửa từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 để chung tay phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho chính mình và nhân dân. Tỉnh Cà Mau thành lập 4 chốt kiểm soát và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ trường hợp từ vùng dịch đến tỉnh, tổ chức đo thân nhiệt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, tỉnh còn lắp đặt máy đo thân nhiệt cho tất cả các hành khách ra vào tại bến xe Cà Mau.

Kim Há (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ca-mau-khong-chu-quan-lo-la-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-20200331201628904.htm