Cà Mau: Liên tiếp xảy ra vụ việc trẻ em đuối nước thương tâm

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em đến các cơ quan quản lý và phụ huynh.

Ngày 1/8, thông tin từ UBND xã Tân Hải (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trẻ 3 tuổi bị đuối nước tử vong.

Nạn nhân bị đuối nước tử vong là cháu Nguyễn Hải Đ. Cháu Đ. là con của anh Nguyễn Văn Trầm và chị Trần Thị Sương (ngụ ấp Tân Điền, xã Tân Hải, huyện Phú Tân).

Liên tiếp xảy ra vụ trẻ em đuối nước thương tâm ở Cà Mau. (Ảnh minh họa).

Thông tin ban đầu, sáng 1/8, gia đình bất cẩn trong lúc trông bé, để bé tự ý đi ra gần bờ vuông tôm chơi. Khi người thân phát hiện cháu Đ. không có trong nhà và vội vàng chạy đi tìm thì cháu bé đã tử vong dưới vuông tôm.

Được biết, gia đình cháu Đ. thuộc diện khó khăn. Sau vụ việc, cháu Đ. được gia đình an táng trong ngày theo phong tục địa phương.

Trước đó, trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũng xảy ra 2 vụ trẻ em đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Đỗ Thị H. (14 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến) và cháu Trần Hoàng Th. (20 tháng tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) .

Theo đó, sáng 18/7, cháu H. bơi xuồng ra vuông nuôi tôm sau nhà. Do bất cẩn, cháu bị ngã xuống đường kênh xổ vuông tôm (sâu khoảng 2m) nên bị đuối nước tử vong.

Cách đó 2 ngày, trường hợp của cháu Trần Hoàng Th. (con chị Nguyễn Hoài L.) là do chị L. bận nấu cơm trong nhà nên để cháu Th. chơi trước sân nhà cùng đứa con lớn (khoảng 4 tuổi).

Khi đang chơi trước cửa nhà, con lớn của chị L. dắt em đi ra cây cầu bắc qua mương phía bên nhà. Chẳng may, em trượt chân té xuống mương. Khi cha mẹ phát hiện thì cháu Th. đã tử vong.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ca-mau-lien-tiep-xay-ra-vu-viec-tre-em-duoi-nuoc-thuong-tam-a380237.html