Taliban 'tạm thời' thông qua Hiến pháp Quân chủ năm 1964

Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 28/9 cho biết sẽ tạm thời thông qua bản Hiến pháp vốn được phê chuẩn từ cách đây 57 năm, từ thời vị vua cuối cùng của nước này Muhammad Zahir Shah.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan, quyền Bộ trưởng Tư pháp của Taliban Abdul Hakim Sharaee cho biết bản Hiến pháp sẽ được áp dụng tạm thời trong giai đoạn chính phủ lâm thời cầm quyền. Trong tuyên bố, đại diện chính quyền của Taliban cũng cho biết Hiến pháp được thực thi nhưng sẽ không vi phạm luật Hồi giáo Sharia và các nguyên tắc của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Bản Hiến pháp có từ thời vua Zahir Shah đã từng được áp dụng tạm thời trong những năm đầu cầm quyền của chính quyền cựu Tổng thống Hamid Karzai.

Binh lính Taliban tại sân bay Kabul, Afghanistan. Nguồn: WANA/Reuters

Binh lính Taliban tại sân bay Kabul, Afghanistan. Nguồn: WANA/Reuters

Trong khi đó, báo chí khu vực cho biết Taliban đang có kế hoạch bổ nhiệm các nhà ngoại giao của mình tại các cơ quan đại diện ở Pakistan. Các nhà ngoại giao Afghanistan làm việc ở nước láng giềng Pakistan cho biết họ đã nhận được một bức thư do quyền Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi ký, về việc bổ nhiệm các đại diện mới tại đại sứ quán ở thủ đô Islamabad và lãnh sự quán ở thành phố Peshawar. Tuy nhiên, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid từ chối xác nhận thông tin này.

Như vậy, Pakistan có thể là quốc gia đầu tiên trên thế giới, đón các nhà ngoại giao của Taliban đến làm việc. Tới thời điểm này, gần 45 ngày đã trôi qua kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước Afghanistan, chưa có bất cứ quốc gia nào công nhận chế độ mới tại quốc gia Nam Á này./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/taliban-tam-thoi-thong-qua-hien-phap-quan-chu-nam-1964-894186.vov