Cà Mau: Phát hiện một bệnh nhân có biểu hiện bệnh dại

Ngày 4.2, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận 1 ca bệnh có những biểu hiện của bệnh dại.

Người nuôi chó nên rọ mõm và nuôi nhốt chứ không nên thả rông trên đường - Ảnh: Trần Khải

Người nuôi chó nên rọ mõm và nuôi nhốt chứ không nên thả rông trên đường - Ảnh: Trần Khải

Người mắc bệnh được xác định là bà N.K.Th. (62 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Thông tin ban đầu cho biết, bà Th. nhập viện vào ngày 3.2, có triệu chứng như ngứa vùng vết thương bị chó cắn, sợ nước, khó thở, khạc đờm dãi, nôn ói, không ăn được.

Trước đó, vào tối 25.9.2019, bà Th. bị 1 con chó nuôi ở nhà cắn vào chân phải. Đến ngày 26.9.2019, người nhà bà Th. đã đem con chó nói trên cho 1 người làm nghề thợ hồ gần nhà để ăn thịt, nhưng không biết người này mang con chó đi đâu. Hiện tại, gia đình chưa liên hệ được với người thợ hồ này do đã chuyển đi làm ở nơi khác và cũng không có số điện thoại để liên lạc.

Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân đã được chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại SAR và 1 mũi vắc-xin dại Abhayrab. Tuy nhiên, sau khi được tiêm vào ngày 26.9.2019, bà Th. không đến tiêm các mũi vắc-xin tiếp theo của lịch tiêm. Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau đã lấy mẫu nước bọt của bà Th. để gửi đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra nhiều trường hợp bị chó cắn. Trong số đó, đã có trường hợp tử vong vì không đi tiêm ngừa bệnh dại. Ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo, khi bị chó cắn, người dân cần đi tiêm ngừa bệnh dại và thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/ca-mau-phat-hien-mot-benh-nhan-co-bieu-hien-benh-dai-131065.html