Cà Mau: Tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên biển

Ngày 22-4, BĐBP Cà Mau phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Theo báo cáo tại hội nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, đảo; quản lý hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của hai bên, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự trên biển, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế biển.

Thời gian qua, hai đơn vị phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển, đồng thời tổ chức hoàn thành các lớp tập huấn về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; in tờ rơi tuyên truyền các quy định về bảo vệ, phát triển nguồn lợi và chống khai thác bất hợp pháp. BĐBP thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động tại các cửa biển không có Trạm kiểm soát Biên phòng, kiểm soát chặt chẽ không để tàu cá thiếu thủ tục, giấy tờ trốn tránh ra biển hoạt động.

Trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, hai đơn vị thường xuyên duy trì trao đổi thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của ngư dân trên biển; tình hình khí hậu, thời tiết và các vụ việc tai nạn xảy ra trên biển. Đã thông báo, kêu gọi 3.235 lượt tàu cá/21.941 người vào nơi tránh trú bão an toàn; điều động 304 lượt cán bộ, chiến sĩ, 19 lượt phương tiện của BĐBP và huy động 63 lượt tàu cá/255 ngư dân, tìm kiếm, cứu vớt 138 người bị nạn trên biển đưa vào bờ an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, nhất là hoạt động tuyên truyền cho ngư dân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trang thiết bị cho người và phương tiện khi ra biển hoạt động, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định hoạt động nghề cá đảm bảo đúng pháp luật.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Lê Khoa

Đồng chí Lê Văn Sử yêu cầu, thời gian tới hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định hoạt động nghề cá, nhất là các trường hợp sử dụng các hình thức đánh bắt thủy sản mang tính hủy hoại tài nguyên môi trường biển góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

BĐBP Cà Mau và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, không khai thác hải sản trái phép; nâng cao ý thức trong bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, bảo vệ rừng, phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý có hiệu quả tàu khai thác thủy sản bằng thiết bị giám sát hành trình tàu cá, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá mất kết nối; tập trung điều tra, khảo sát, phân loại tàu cá khai thác thủy sản không đăng ký, đăng kiểm; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, không để phát sinh các loại tàu không đăng ký, đăng kiểm khai thác hải sản, có phương án chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau tiếp tục điều tra, phối hợp với các ngành chức năng địa phương có báo cáo đề xuất phương án xử lý căn cơ vấn đề tranh chấp ngư trường trên biển.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ca-mau-tang-cuong-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-va-tai-nguyen-bien-post439095.html