Cà Mau thu hút lượng lớn du khách dịp Lễ 30/4

Lần đầu tiên, ngành du lịch Cà Mau ghi nhận sự phục hồi và chuyển biến mạnh về lượng khi chỉ vài ngày trong dịp Lễ 30/4 đã có đến hơn 222.700 lượt khách đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Khu du lịch Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thu hút đông đảo khách thập phương trong dịp Lễ 30/4.

Khu du lịch Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thu hút đông đảo khách thập phương trong dịp Lễ 30/4.

Sáng 4/5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, từ ngày 29/4 đến 3/5 vừa qua, lượng khách đến Cà Mau vui chơi, tham quan… đạt hơn 222.770 lượt, tăng hơn 267% so với cùng kỳ năm 2022 (83.000 lượt khách), tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt hơn 163 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 chỉ hơn 77 tỷ đồng.

Chỉ số trên đánh dấu sự phục hồi và chuyển biến mạnh mẽ về lượng sau thời gian Cà Mau triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu về du lịch. Đặc biệt từ năm 2021 đến nay, tỉnh triển khai Chương trình ‘‘Cà Mau - Điểm đến” cho từng năm, gắn với chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tạo không gian và điểm nhấn thú vị thu hút đông du khách.

Đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội-Cà Mau kết nối khách du lịch từ Thủ đô và nhiều tỉnh phía bắc đến Cà Mau vào dịp lễ.

Điển hình như kỳ nghỉ lễ dài vào dịp 30/4 vừa qua, trong Chương trình sự kiện “Cà Mau-Điểm đến năm 2023”, hàng loạt sự kiện nối tiếp đã diễn ra tại Cà Mau, như: “Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ III năm 2023”; Tri ân Quốc tổ Lạc Long Quân, Giỗ Tổ Hùng Vương; hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam-Thái Lan năm 2023; sự kiện “Hương Rừng U Minh” với nhiều hoạt động như đi bộ và đạp xe xuyên rừng, thi chim hót, thi bắt lươn rừng, thi cá lóc to nhất, buồng chuối to nhất và đẹp nhất… tôn vinh những sản vật đặc hữu của địa phương, tạo thêm tò mò, thích thú với khách thập phương.

Hội thi bắt lươn rừng trong sự kiện “Hương rừng U Minh” thu hút đông khách thập phương tham gia, trải nghiệm.

Theo ông Trần Hiếu Hùng, ngoài xây dựng được các sự kiện có điểm nhấn về du lịch, gần đây tỉnh kết nối được đường bay thẳng 2 chiều đến Thủ đô, khởi động lại tuyến tàu cao tốc đến Nam Du-Phú Quốc… đã tạo điều kiện khách đến Cà Mau đông hơn vào các ngày nghỉ.

Để các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, thời gian qua, chính quyền và ngành chức năng Cà Mau tập trung chỉ đạo kiểm tra, xây dựng kế hoạch tổ chức một cách chặt chẽ, chu đáo ngay từ đầu, bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ca-mau-thu-hut-luong-lon-du-khach-dip-le-304-post750977.html