Cà Mau xác minh thông tin tàu cá nghi bị Hải quân Thái Lan đâm chìm

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau đang xác minh vụ tàu cá mang số hiệu CM - 91731 TS nghi bị lực lượng Hải quân Thái Lan truy đuổi và đâm chìm khiến một người mất tích.

Ngày 13/12, lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết đang xác minh vụ tàu cá mang số hiệu CM - 91731 TS nghi bị lực lượng Hải quân Thái Lan truy đuổi và đâm chìm khiến một người mất tích. Nạn nhân là thuyền trưởng Trần Văn Việt (46 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang).

Anh Trần Văn Cảnh (30 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là chủ tàu cá CM - 91731 TS đã khai báo với cơ quan chức năng rằng ông Việt lái tàu ra khơi vào ngày 5/11, xuất bến tại cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu). Trong quá trình đánh bắt, thuyền trưởng thường liên lạc với anh Cảnh nhưng đến ngày 4/12 thì mất liên lạc.

Ngày 7/12, thuyền viên Nguyễn Văn Quý (42 tuổi) điện thoại cho anh Cảnh báo tin khi tàu CM - 91731 TS đang neo đậu trên vùng biển Thái Lan thì bị lực lượng hải quân của nước này phát hiện. Trong lúc truy đuổi, tàu của bị tàu hải quân đâm chìm khiến ông Việt mất tích.

Ông Quý với ba ngư dân khác Võ Văn Sĩ (40 tuổi), Nguyễn Văn Lên (28 tuổi) và Nguyễn Văn Út (49 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời) bị Hải quân Thái Lan cứu vớt rồi đưa về nước này để giam giữ đến nay.

Hiện, tàu cá CM - 91731 TS chưa được trục vớt.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ca-mau-xac-minh-thong-tin-tau-ca-bi-hai-quan-thai-lan-dam-chim-post1024871.html