Ca-na-đa: Khả năng bầu cử trong năm nay

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 9-1, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô lần đầu khẳng định Ca-na-đa có thể tổ chức bầu cử trong năm 2021. Tuy nhiên, ưu tiên của chính phủ hiện nay là hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng các đảng đối lập sẽ cùng chính phủ chống dịch Covid-19.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 9-1, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô lần đầu khẳng định Ca-na-đa có thể tổ chức bầu cử trong năm 2021. Tuy nhiên, ưu tiên của chính phủ hiện nay là hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng các đảng đối lập sẽ cùng chính phủ chống dịch Covid-19.

Triều Tiên: Kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Ngày 9-1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn kêu gọi Mỹ nên từ bỏ các chính sách thù địch để cải thiện quan hệ song phương. Về quan hệ với Hàn Quốc, ông Kim Châng Ưn vẫn để ngỏ khả năng cho cải thiện quan hệ, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai bên có thể trở lại như ba năm trước, song nhấn mạnh rằng tất cả phụ thuộc vào Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng hối thúc Hàn Quốc thực thi các thỏa thuận liên Triều nhằm xây dựng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Ấn Ðộ: Nỗ lực giảm căng thẳng biên giới với Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ cho biết, Ấn Ðộ và Trung Quốc đang duy trì liên lạc về việc rút quân hoàn toàn khỏi các điểm xung đột tại khu vực biên giới La-đác. Các quan chức hai nước đã đánh giá những diễn biến về giảm leo thang căng thẳng tại Ðường kiểm soát thực tế (LAC), nhất trí sớm tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo giữa các chỉ huy quân sự cấp cao, thường xuyên liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự về vấn đề này. Ðồng thời, hai bên tiếp tục đàm phán để đạt được mục tiêu rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các khu vực xung đột nhằm khôi phục hòa bình và trật tự trên thực địa.

Ni-giê-ri-a: Giải cứu 103 con tin

Thống đốc bang Cát-xi-na cho biết, ít nhất 103 con tin đã được lực lượng an ninh Ni-giê-ri-a giải cứu trong một số chiến dịch bí mật ở bang tây bắc này. Không có khoản tiền chuộc nào được trả cho những kẻ bắt cóc và lực lượng an ninh đã đưa các nạn nhân trở về an toàn. Các chiến dịch giải cứu trên được thực hiện sau vụ giải cứu 344 học sinh của Trường trung học Khoa học chính phủ, tại thị trấn Can-ca-ra của bang Cát-xi-na.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ca-na-da-kha-nang-bau-cu-trong-nam-nay-631293/