Ca nghi mắc COVID-19 trở về từ Bệnh viện Bạch Mai có kết quả âm tính

• BR-VT chỉ còn 11 người cách ly tập trung

Chiều 31/3, tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chị N.T.V, sinh năm 1991 (ngụ tại Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu), đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện sức khỏe của chị V. bình thường và đang được tiếp tục theo dõi tại khu cách ly điều trị của bệnh viện cho hết thời hạn cách ly 14 ngày, tính từ ngày 17/3.

Trước đó, ngày 29/3, chị V. vào Bệnh viện Lê Lợi khám do có triệu chứng ho, nghi ngờ nhiễm COVID-19; bởi chị V. vừa đi chăm người nhà từ Bệnh viện Bạch Mai trở về (từ ngày 12/3-17/3).

• Tính đến 15 giờ ngày 31/3, tỉnh BR-VT chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Số người nghi nhiễm là 10, trong đó có 7 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, có 3 người nghi nhiễm mới trong ngày 31/3. Số người cách ly tập trung hiện tại là 11 người, tất cả sức khỏe bình thường. Trong tổng số 115 người cách ly tập trung từ đầu mùa dịch đến nay, có 104 người đã qua 14 ngày. Tổng số người cách ly tại nhà, nơi cư trú (cộng dồn) là 920 người, có 5 người mới trong ngày. Trong đó, 621 người đã qua 14 ngày, còn lại 299 người đang được cách ly tập trong tại nhà, nơi cư trú.

MINH HÙNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/ca-nghi-mac-covid-19-tro-ve-tu-benh-vien-bach-mai-co-ket-qua-am-tinh-895805/