Ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi có báo cáo về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin sáng 26/7.

Ảnh KCNA.

Ảnh KCNA.

KCNA đưa tin cho biết, cá nhân bị nhiễm bệnh xâm nhập bất hợp pháp vào Triều Tiên qua thành phố Kaesong vào ngày 19/7 sau khi trốn sang Hàn Quốc cách đây ba năm . Bệnh nhân đã được kiểm tra y tế và đã được cách ly, tất cả những người có tiếp xúc với người này đều cũng đã được cách ly.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra các biện pháp cách ly tại chỗ cho các khu vực xung quanh Kaesong và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một "khu vực liên quan".

Theo KCNA, Ủy ban Quân sự Trung ương sẽ điều tra đơn vị chịu trách nhiệm về việc nhập cảnh bất hợp pháp của bệnh nhân này và "đưa ra một hình phạt nghiêm khắc".

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ca-nghi-nhiem-covid-19-dau-tien-tai-trieu-tien-604335/