Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thừa Thiên - Huế từng đi làm CCCD

Ca nghi nhiễm tại Thừa Thiên - Huế từng đi làm căn cước công dân, đi ăn giỗ...

Chiều 8-5, Ban chỉ Đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trên địa bàn tỉnh có trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Người nghi nhiễm là VLPA (nữ, 23 tuổi, địa chỉ nơi ở Mỹ Chánh, Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly. Ảnh: V.SÁU

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly. Ảnh: V.SÁU

Ngày 2-5: Chị A. di chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng trên xe dường nằm Quang Dũng. Sau đó được bạn chở về nhà tại 172/24 Trần Cao Vân rồi đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu trinh.

Ngày 3-5: Đi làm tại 222 Phan Chu Trinh.

Ngày 4-5: Đi uống trà sữa tại 30 Ông Bích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Ngày 5-5: 10 giờ di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy cùng với bạn.

Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ dừng lại mua tại quán Mỹ phẩm Minh Commestic (gần chợ Bến Ngự); về đến nhà tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) lúc 13 giờ.

15 giờ đến Trạm y tế Hải Chánh để khai báo y tế. Từ 19 giờ đến 20 giờ ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn.

Ngày 6-5: 8 đến 9 giờ đi ăn cháo tại quán cháo Truật ở Mỹ Xuyên - Phong Hòa.

9 giờ 5 phút đi uống cafe tại quán Long Vui và về nhà.

13 giờ đi giỗ tại nhà bác ở Hải CHánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

20 giờ - 22 giờ đi uống cafe tại quán Tình xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Ngày 7-5: 10 giờ 30 đến 11 giờ đi làm CCCD tại xã Phong Thu.

Đến 13 giờ đến khám tại Bệnh viện Phong Điền, Sàng lọc và đưa đi cách ly tập trung.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thừa Thiên - Huế phát đi thông báo người dân ai đến cùng thời gian tại địa điểm trên thì khẩn trương liên hệ với trung tâm y tế gần nhất.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/ca-nghi-nhiem-covid19-o-thua-thien-hue-tung-di-lam-cccd-983749.html