Cả nghìn hộ dân 'khát' nước giữa phố

Giữa TP.Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng cả nghìn hộ dân thuộc KP8A, P.Long Bình vẫn đang khao khát được sử dụng nước sạch.

Người dân KP8A đang khao khát được sử dụng nước sạch. Ảnh: H.A.C

Sống khổ vì thiếu nước sạch

Những năm qua, cả ngàn hộ dân nơi đây phải sống trong tình cảnh thiếu thốn về nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Để đảm bảo sức khỏe, người dân phải đi mua từng bình nước rửa thực phẩm, nấu ăn, đun nước uống, còn việc tắm giặt và các nhu cầu sinh hoạt khác thì phải dùng nước giếng khoan. Ông Nguyễn Chí Mạnh - Khu phố trưởng Khu phố 8A cho biết: Khu vực này ngày xưa là khu chăn nuôi heo, nguồn nước bị ô nhiễm, giếng khoan chỗ có thì nước cũng bị ô nhiễm.

Bà T.T.N, ngụ KP8A, P.Long Bình chia sẻ: Vì không có nước máy nên gia đình tôi đã phải khoan giếng kiếm nước sạch để sử dụng, nhưng khi khoan nước lên thì nước cũng không ăn uống được do bị ô nhiễm. Do đó, gia đình tôi phải mua nước bình về, mỗi tháng tốn 300 - 400 nghìn đồng.

Nhiều hộ dân lo lắng hơn cũng bỏ ra 4 - 5 triệu đồng để mua bình lọc nước. Theo ông Mạnh, toàn khu phố có tới khoảng 1.200 hộ dân đều có nhu cầu về nguồn nước sạch. Do đó, dịp gần cuối năm 2017, khoảng 1.000 hộ dân ở KP8A đã cùng nhau đóng góp mỗi hộ 8,3 triệu đồng đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai lắp đặt đường ống cấp nước sạch.

Theo tìm hiểu của PV, do khu vực trên nằm trong quy hoạch dự án KCN Amata giai đoạn 2. Do đó, khi đơn vị cấp nước xuống tiến hành đo đạc, đề nghị UBND phường làm việc thì gặp trục trặc do đất nằm trong quy hoạch. Mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho những hộ dân có giấy tờ được cấp nước, đồng thời làm cam kết cho thực hiện đường nước nhưng sau này nếu có vấn đề giải tỏa thì không được đền bù, khiếu nại.

Xem xét cấp nước cho toàn bộ 1.200 hộ dân

Mặc dù Đồng Nai đã có chủ trương giúp hàng trăm người dân KP8A có nước sạch nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân khác thuộc diện đất đai “không có giấy tờ” vẫn chưa được cấp nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Quốc Vương - Chủ tịch UBND P.Long Bình cho biết: UBND tỉnh đồng ý cho kéo đường nước sạch về KP8A. Tuy nhiên, theo tìm hiểu chỉ xem xét đối với những hộ dân đã sinh sống lâu năm, có giấy tờ nhà đất hợp lệ.

Theo khu phố trưởng Khu phố 8A, có 782 hộ dân thuộc diện được cấp nước sạch, mỗi hộ đã đóng số tiền 8,3 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, còn hàng trăm hộ dân khác có nhu cầu dùng nước sạch nhưng không được vào danh sách cấp nước. Ông Mạnh cho biết thêm, về số tiền người dân đã nộp để xin cấp nước nhưng không được vào danh sách chúng tôi sẽ tổ chức họp dân để hoàn trả cho các hộ ngoài danh sách và khoản tiền đóng thừa mà các hộ đã đóng trước đây. Một người dân chưa có giấy tờ đất tại KP8A chia sẻ: Chúng tôi đề nghị UBND P.Long Bình đề xuất với UBND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho tất cả người dân KP8A được sử dụng nước sạch.

Ông Phạm Thế Tăng, Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai cho biết : Ngay sau khi có kết luận của UBND tỉnh, chúng tôi đã triển khai lắp đặt hệ thống cấp nước để người dân sớm có nước sạch sinh hoạt, bớt đi cảnh sống khó khăn. Chúng tôi đã thi công tuyến ống truyền tải nước thực hiện được 2.300m ống/8.600m ống. Sau khi truyền tải xong còn làm các thủ tục về súc xả đường ống, kiểm tra áp lực nước… nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để người dân có nước sử dụng trước và trong dịp tết.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/ca-nghin-ho-dan-khat-nuoc-giua-pho-638911.ldo