Cá ngừ tụt giá, ngư dân thất thu chuyến biển đầu năm

Ngày 6/2, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Bình Định nối đuôi nhau cập cảng cá Quy Nhơn để xuất bán. Tuy nhiên do giá thu mua sụt giảm, nên ngư dân không có chuyến biển trọn niềm vui dịp đầu năm.

Các tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng đa phần đạt sản lượng khai thác trên 1 tấn. Tuy nhiên, cũng có tàu chỉ đạt sản lượng 2 - 3 tạ cá ngừ đại dương, nên lỗ tổn. Giá thu mua cá ngừ thời điểm này dao động từ 95.000 - 100.000 đồng/kg, giảm 20 - 25% so với dịp cuối năm 2019 khiến nhiều chủ tàu kém vui.

Tàu cá cập cảng xuất bán cá ngừ đại dương.

Tàu cá cập cảng xuất bán cá ngừ đại dương.

Tàu cá BĐ 98298 - TS, công suất 750 CV của ngư dân La Văn Minh (40 tuổi, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) cập cảng chỉ 40 con cá ngừ đại dương các loại, đạt 1,3 tấn sau 25 ngày vươn khơi xuyên đánh bắt. Với mức giá trên, ông thu được khoảng 160 triệu đồng sau khi xuất bán, song chưa trừ phí tổn. “Chuyến biển này tôi và bạn tàu ăn tết trên biển, nhưng so ra với ngày thường sản lượng khai thác đạt thấp. Trừ chi phí mỗi bạn tàu hưởng từ 6 - 8 triệu đồng”, ông Minh nói.

Những con cá ngừ đại dương nặng hơn 40 kg.

Ông Trần Công Thế, ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định), chủ tàu cá BĐ 98064 - TS cho biết thêm: Thời điểm này năm ngoái, thương lái thu mua giá cá ngừ đại dương từ 120 - 130 ngàn đồng/kg, nhưng năm nay tôi bán chỉ 100.000 đồng/kg. Sau gần một tháng khai thác, tàu tôi thu 1,2 tấn cá ngừ đại dương (khoảng 30 con), ngoài ra còn có cá cờ, cá thu,... Tính ra làm ăn cũng được, nhưng giá cá lại rẻ hơn khiến thu nhập bị sụt giảm.

Ngư dân đưa cá ngừ đại dương từ tàu lên bờ bán cho thương lái.

Kém vui nhất là tàu cá BĐ 97222 - TS của ông Nguyễn Hữu Kha (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn). Sau 25 ngày vươn khơi đánh bắt, tàu ông chỉ khai thác được 7 con cá ngừ đại dương. Trong khi đó, tàu ông có 5 bạn thuyền nhưng với số lượng cá khai thác được không đủ trả lương cho bạn tàu.

Những con cá ngừ đại dương tươi rói sau chuyến biển xuyên tết.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn tỉnh có gần 1.500 tàu cá công suất lớn bám biển đánh bắt xuyên Tết. Hiện, có khoảng 1.000 tàu đã cập về cảng. Tuy nhiên giá thu mua cá ngừ có phần giảm nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân.

Bình Định là một trong những địa phương có số lượng tàu đánh bắt xa bờ đánh bắt cá ngừ đại dương lớn của cả nước.

Ngư dân lấy tổn cho chuyến đánh bắt tiếp theo.

Ngư dân phân loại cá ngừ để xuất bán.

An Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/ca-ngu-tut-gia-ngu-dan-binh-dinh-that-thu-chuyen-bien-dau-nam-614400.html