Cá nhà táng lao thẳng đầu vào bãi đá vì mất phương hướng

Bị hải cẩu tấn công, cá nhà táng lùn mất hoàn toàn phương hương đâm thẳng vào bãi đá kè.

Đoạn video được một du khách có tên Susan du Plessis ghi lại cho thấy con cá nhà táng lùn hoàn toàn mất phương hướng trong lúc chạy trốn kẻ tấn công bởi nó không thể dựa vào sóng âm để tìm đường.

Con cá lao hết tốc lực vào bờ đê chắn sóng nhiều đá lởm chởm khi mà hải cẩu đang cắn chặt vây đuôi của nó. Va chạm mạnh khiến máu túa ra từ đầu con cá nhà táng dài 2,1m, nhưng chất màu nâu đỏ loang ra nước biển không phải là máu mà là mực của nó.

Cá nhà táng có khả năng phun ra đám mây mực lớn giống với bạch tuộc, đây là một cơ chế tự vệ giúp chúng thoát khỏi những kẻ săn mồi như cá mập trắng và cá voi sát thủ.

Con cá nhà táng lao hết tốc lực vào kè đá vì không thể định vị bằng sóng âm.

Trước đó, do căng thẳng vì lạc vào vùng nước nông, con cá đã vài lần lao lên bờ và bị thương nặng. Được biết, hệ thống sóng âm của sinh vật biển không thể ở vùng nước có độ sâu nhỏ hơn 20m.

Lúc đầu, Sudan nghĩ đó là một con cá mập đang tìm cách tấn công hải cẩu non nhưng cô nhanh chóng phát hiện hải cẩu lông đuổi theo và cắn đuôi cá nhà táng lùn để bảo vệ con nó. Sau hồi lâu truy đuổi, hải cẩu bỏ đi. Khi nhà chức trách tới nơi, họ buộc phải bắn chết con cá vì nó bị thương quá nặng.

Công Hiếu (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-ca-nha-tang-lao-thang-dau-vao-bai-da-vi-mat-phuong-huong-a468094.html