Ca nhiễm Covid-19 thứ 31 đề nghị được điều trị ở bệnh viện tốt

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã chuyển bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 ra bệnh viện Trung ương Huế cách ly, điều trị.

Chiều 10/3, lãnh đạo ngành y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn đã di chuyển nam du khách (49 tuổi, quốc tịch Anh) - ca nhiễm Covid-19 thứ 31 ra BV TƯ Huế cách ly, điều trị.

“Trước đó, nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 được cách ly tại khu resort The Nam Hai (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có tình trạng sức khỏe tốt, không sốt, không ho. Bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định điều trị cho nam du khách vẫn có cơ sở vật chất để điều trị tốt cho bệnh nhân.

Khu resort The Nam Hai nơi cách ly nam du khách người Anh nhiễm Covid-19

Khu resort The Nam Hai nơi cách ly nam du khách người Anh nhiễm Covid-19

Tuy nhiên, nam du khách này yêu cầu được điều trị tại bệnh viện tốt nên chúng tôi đã chuyển bệnh nhân ra BV TƯ Huế”, lãnh đạo ngành y tế Quảng Nam thông tin.

Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam công bố lộ trình di chuyển của du khách người Anh - ca dương tính với virus thứ 31.

Cụ thể, nam du khách từ Anh đến Hà Nội sáng 2/3 trên cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 và ngồi ghế số 3D.

Sau đó, ông lưu trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội). Ngày 4/3, ông đến Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch, đi quanh vịnh Hạ Long trên thuyền Violet.

Ngày 5/3, du khách này đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội (ghế 2D). Đến 20h40 tối, ông di chuyển đến khách sạn Nam Hải (xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trên xe của công ty lữ hành EXO.

Cũng theo ban chỉ đạo, 16 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 đã được cách ly và theo dõi y tế theo quy định.

Sau khi du khách có kết quả xét nghiệm dương tính, khách sạn Nam Hải đã được khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2.

14 người tiếp xúc gần với nam du khách được cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, đã công bố kết quả xét nghiệm đối với 38/40 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 N.H.N.

Cụ thể, 40 người được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Quảng Nam thì có 37 ca âm tính, 1 ca dương tính với Covid-19, còn 2 ca chưa có kết quả.

Nhóm 40 người trên, gồm 33 du khách (32 quốc tịch Anh, 1 quốc tịch Ba Lan) đi cùng chuyến bay VN0054 và bảy người đi cùng nhóm người trên đến Quảng Nam tham quan du lịch.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/ca-nhiem-covid-19-thu-31-de-nghi-duoc-dieu-tri-o-benh-vien-tot-623101.html