Ca nhiễm MERS duy nhất tại Hàn Quốc đã bình phục

Nhà chức trách y tế Hàn Quốc ngày 18-9 xác nhận, người bệnh duy nhất nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại Hàn Quốc đã chấm dứt thời gian cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh về hô hấp này.

(Ảnh minh họa: Yonhap)

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, người đàn ông 61 tuổi đã hoàn toàn hồi phục và không còn nguy cơ lây bệnh sau khi nhiễm căn bệnh có thể đe dọa tính mạng.

Trước đó, ngày 8-9, bác sĩ đã chẩn đoán người đàn ông này nhiễm MERS sau chuyến công tác kéo dài ba tuần tới Kuwait thông qua Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). Đây là trường hợp đầu tiên được chẩn đoán nhiễm MERS tại Hàn Quốc kể từ năm 2015.

MERS là một loại bệnh về hô hấp do virus gây ra với tỷ lệ tử vong là 20-46%. Bệnh này có thể lây lan khi người bệnh tiếp xúc gần với người khác trong thời gian liên tục. Những người nhiễm MERS đều được cách ly và theo dõi suốt ngày đêm.

Đợt bùng phát dịch MERS trong năm 2015 đã cướp đi tính mạng của 38 người Hàn Quốc.

* Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus MERS tại Hàn Quốc kể từ năm 2015

* Hàn Quốc tìm kiếm 50 người nước ngoài có thể nhiễm MERS

H.HTheo: Yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37655402-ca-nhiem-mers-duy-nhat-tai-han-quoc-da-binh-phuc.html