Cả nước chăm lo người có công

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2019), ngày 17 và 18-7, các cựu chiến binh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Phòng khám Đa khoa Hòa Bình và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho khoảng 1.000 người thuộc gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn ở các xã:

Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Độ, Triệu Thành, Triệu Sơn, Triệu Lăng, Triệu Trung và Triệu Vân, thuộc huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Đoàn đã trao 28 suất quà tặng NCC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Triệu Phong. (THÀNH AN)

* Ngày 18-7, UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 3 mẹ, là: Mẹ Nguyễn Thị Mão (sinh năm 1902, ở xã Nam Hưng, có hai con trai là liệt sĩ); mẹ Phạm Thị Tý (sinh năm 1920, ở xã Hợp Tiến, có hai con trai là liệt sĩ) và mẹ Trần Thị Hữu (sinh năm 1906, ở xã Quốc Tuấn, có con trai duy nhất là liệt sĩ). Như vậy, tính đến nay, toàn huyện Nam Sách có 381 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện 8 mẹ còn sống. (HUY HOÀNG)

* Ngày 18-7, tại xã Hồng Thái (Bắc Bình, Bình Thuận), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà đồng đội tặng Thượng úy Lê Công Trường, trợ lý trinh sát, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh. Căn nhà có diện tích sử dụng 108m2. Kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, do Cục Chính trị Bộ tư lệnh BĐBP và Câu lạc bộ “Vì Trường Sa-Hoàng Sa thân yêu” hỗ trợ. (TRUNG THANH)

* Chiều 18-7, phường Thắng Lợi (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao “Nhà đồng đội” tặng gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Văn Việt, nhân viên Báo vụ 15W, Đại đội 1, Tiểu đoàn 29, Bộ Tham mưu quân đoàn. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành với diện tích hơn 100m2, kinh phí 80 triệu đồng được trích từ “Quỹ đồng đội”. Ngoài ra, đơn vị và địa phương còn hỗ trợ hơn 300 ngày công xây dựng. (CHU HOÀI)

* Sư đoàn 5 (Quân khu 7) huy động gần 800 cán bộ, chiến sĩ hành quân làm công tác dân vận năm 2019 tại 3 xã thuộc tỉnh Tây Ninh, gồm: Xã Hiệp Thạnh (Gò Dầu), xã Phan (Dương Minh Châu), xã Long Vĩnh (Châu Thành). Trong 15 ngày, sư đoàn phối hợp giúp nhân dân sản xuất; làm mới, sửa chữa, nạo vét 35km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 người, trao hơn 300 suất quà, trên 1.000kg gạo tặng các đối tượng chính sách… (NGỌC DƯƠNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-582748