Cả nước chăm lo người có công

* Chiều 24-7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Tại đây, Thượng tướng Đỗ Căn đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng trung tâm, gồm: Trang thiết bị y tế, đồ dùng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, quân phục... với tổng trị giá hơn 434 triệu đồng; trao 94 suất quà của Bộ Quốc phòng tặng các đồng chí thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại trung tâm.

Thượng tướng Đỗ Căn ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh. Đồng chí khẳng định, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo cho người có công với cách mạng bằng tình cảm, trách nhiệm cao nhất. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn sức khỏe, luôn là tấm gương vươn lên chiến thắng bệnh tật và động viên gia đình, dòng họ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. (ĐÔNG HẢI)

* Sáng 24-7, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến đặt hoa, dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hoa, thắp hương kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; người cộng sản kiên trung, mẫu mực; một nhà quân sự thiên tài đã hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Đại tướng, các thành viên trong đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng Quân đội ta ngày càng vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. (LÊ ANH TẦN)

* Chiều 24-7, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh và thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT khu vực phía Bắc, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020). Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đỗ Căn gửi lời thăm hỏi của Chủ nhiệm TCCT đến các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ và khẳng định các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà... thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thủ trưởng TCCT đối với các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc TCCT. Thượng tướng Đỗ Căn bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của bản thân, gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong công việc để các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đỗ Căn đã trao quà của thủ trưởng TCCT tặng các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Cơ quan TCCT khu vực phía Bắc và giao các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm, trao quà của thủ trưởng TCCT tặng các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ vắng mặt và công tác tại phía Nam. (MINH MẠNH)

* Sáng 24-7, tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Chính sách (TCCT), các cơ quan chức năng Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước (9 HCLS được quy tập từ nước bạn Campuchia và 1 HCLS quy tập tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, dâng hương, thành kính đặt vòng hoa, thực hiện nghi lễ truy điệu, an táng các HCLS. (CAO BÌNH)

* Ngày 24-7, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà gia đình chính sách, người có công (NCC), hộ nghèo tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). BTL Thủ đô Hà Nội đã trao 104 suất quà tặng các gia đình chính sách, NCC và hộ nghèo trên địa bàn. Các đơn vị đồng hành: Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) trao 10 suất quà tặng 10 gia đình chính sách, Thành đoàn Hà Nội tặng 10 suất quà, 4 nhà "Đại đoàn kết" với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Cũng dịp này, BTL Thủ đô Hà Nội đã khánh thành và bàn giao công trình đường giao thông nông thôn cho địa phương gồm 4 đoạn vừa làm mới vừa sửa chữa, có tổng chiều dài 603m, số vốn đầu tư hơn 600 triệu đồng. (TUẤN HUY)

* Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình đã thăm hỏi, trao gần 30.000 phần quà tặng các gia đình chính sách, NCC trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. (THANH PHƯƠNG)

* Đoàn công tác Tỉnh ủy Đắc Lắc đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà NCC tiêu biểu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Dịp này, tỉnh Đắc Lắc dành gần 6,6 tỷ đồng để tặng quà hơn 15.600 đối tượng chính sách, NCC trên địa bàn và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (HẠNH NGUYỄN)

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị biểu dương NCC tiêu biểu. Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen 40 cá nhân là các thương binh, bệnh binh, NCC tiêu biểu trong tỉnh. Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. (THÀNH ĐẠT)

* Cơ quan BTL Cảnh sát biển vừa tổ chức gặp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan BTL; tặng quà thương binh, bệnh binh đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh: Thuận Thành (Bắc Ninh); Duy Tiên, Kim Bảng (Hà Nam); tặng quà 9 cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, trao 5 suất quà tặng NCC trên địa bàn đóng quân... (HỒNG NGÂN)

* Được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng và BTL Quân khu 5, sáng 24-7, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Đoàn kết quân dân”-điểm Trường Tiểu học Phổ Vinh, phường Phổ Vinh (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Công trình được Bộ Quốc phòng đầu tư với tổng kinh phí 2 tỷ đồng; được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia, có cảnh quan xanh-sạch-đẹp; 8 phòng chức năng, bố trí trang thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh... (HUỲNH HUY)

* BTL Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Võ Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) tổ chức công bố quyết định, trao Bằng "Tổ quốc ghi công" truy tặng liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài. Đồng chí Nguyễn Xuân Tài là nhân viên cơ điện Nhà giàn DK1/18, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân. Năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Tài hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. (QUỐC BÌNH)

* Ngày 24-7, tại Khu nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ (Tiên Du, Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng tỉnh bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ”. Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật, mô hình thể hiện chân thực những tấm gương dũng cảm, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh trong các nhà tù đế quốc, như: Liệt sĩ Nguyễn Đình Xô bị giặc cầm tù, tra tấn dã man tại nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang); cựu tù binh Vũ Văn Kim tự dùng dao rạch bụng để phản đối việc không trao trả tù binh của Mỹ-ngụy... Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2-8. (MINH HƯƠNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-627927