Cả nước chia sẻ mất mát với người dân vùng bão lũ

Suốt những ngày qua, cả nước vẫn đang một lòng hướng về miền Trung với mong muốn hỗ trợ phần nào cho những đồng bào đang hứng chịu nỗi đau, mất mát lớn do thiên tai gây ra.

Ngày 22/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã cùng với Công đoàn Ủy ban tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ. Tổng số tiền quyên góp được tại buổi lễ là 11,5 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty đã ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 67 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ số tiền hơn 9,9 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ gần 21,1 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 5,8 tỷ đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2,4 tỷ đồng và Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hỗ trợ 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam miễn cước vận chuyển hơn 100 tấn hàng hóa và hơn 10.000 kiện hàng hành lý trên các chuyến bay vào các tỉnh miền Trung với số tiền tương đương 7 tỷ đồng và trực tiếp bằng tiền mặt trị giá 800 triệu đồng.

Cũng với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, trong lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các tỉnh miền Trung, mỗi công chức, viên chức, người lao động cơ quan Kho bạc Nhà nước đã quyên góp 1 ngày lương với tổng số tiền khoảng 134 triệu đồng.

Nhằm sẻ chia khó khăn, giúp đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã phát động quyên góp, dành sự ủng hộ thiết thực với người dân miền Trung. Theo đó, sáng 22/10, tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao số tiền 150 triệu đồng của các cán bộ công an ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại Hưng Yên, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố, thị xã đã quyên góp ủng hộ số tiền hơn 1 tỷ đồng và nhiều hiện vật. Còn tại Sơn La, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Ngay trong lễ phát động, cán bộ cảnh sát Công an tỉnh Sơn La đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng để gửi tới đồng bào miền Trung.

Chiều 22/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Sau lời kêu gọi, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đóng góp được trên 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại huyện Bảo Thắng ủng hộ tới 410 triệu đồng – mức cao nhất trong buổi phát động.

Hơn 150 triệu đồng là tấm lòng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 22/10, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức quyên góp ủng hộ. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được gần 6 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời chuyển vào hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX diễn ra từ ngày 24 - 26/10. Theo kế hoạch dự kiến trước đó, nhiều hoạt động chào mừng Đại hội sẽ được tổ chức ngoài trời, trong các ngày 22 - 25/10 như: văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác.

Ban Tổ chức Đại hội đã quyết định ngừng toàn bộ các hoạt động trên; đồng thời sẽ tổ chức phát động ủng hộ các tỉnh miền Trung bị lũ, lụt tại phiên trù bị Đại hội vào ngày 24/10. Cùng đó, Đại hội được tổ chức trên tinh thần trang trọng tiết kiệm, các khâu khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội ở mức đơn giản, không phô trương, hình thức, tránh lãng phí. H.Giang

Mến Bùi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/ca-nuoc-chia-se-mat-mat-voi-nguoi-dan-vung-bao-lu-551685.html