Cả nước có mưa do ảnh hưởng của áp thấp

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua, 27-5, vùng áp thấp được hình thành ở ngoài khơi biển Đông đã dịch chuyển về hướng Bắc và Đông Bắc, xuất hiện trên khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp vẫn di chuyển chậm theo hướng Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do ảnh hưởng của áp thấp ở ngoài khơi có trục đi qua Bắc bộ và gió Tây Nam ở miền Nam mạnh dần lên nên hôm qua, thời tiết ở hầu như trên cả nước bắt đầu chuyển xấu, trời có nhiều mây, mưa xuất hiện ở nhiều nơi. Nhiệt độ giảm khoảng 3-4°C. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ở miền Bắc sẽ có mưa thêm 2-3 ngày nữa, còn ở miền Nam mưa sẽ kéo dài. Ph.Văn

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/5/227006/