Cả nước làm HLV và cơn giận của ông Park

Trước khi đi Thái, ông Park Hang-seo đã nổi giận trong cuộc họp báo và chỉ trích truyền thông vì gây ra sức ép không đáng có.

Trước khi đi Thái Lan dự King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã có một tiếng đồng hồ họp báo. Ông lý giải nhiều về các quyết định gọi cầu thủ lên tuyển của mình, và hơn hết, thầy Park lần này đã giận dữ.

Ông Park là một mẫu HLV trầm tĩnh, nhưng cuối cùng, bậc thầy chiến thuật người Hàn Quốc đã nổi giận. Ông chỉ trích: "Tôi có cảm giác như mỗi lần đội tuyển thi đấu thì ai cũng muốn trở thành HLV trưởng".

Ông Park chỉ trích truyền thông và dư luận đã can thiệp quá nhiều vào các quyết định của ông, nhận định ông cần chọn người này, loại người kia, và quên mất rằng ông mới là người đang điều hành đội và chịu mọi trách nhiệm về thành tích của cả đội.

"King's Cup chỉ là một giải giao hữu, sau đó chúng ta có vòng loại World Cup, và cuối năm là SEA Games. Mọi người có thể chỉ ra xem trong danh sách 23 người được chọn, vấn đề nằm ở đâu không? Chẳng lẽ sau này khi chọn người tôi phải lập bảng thăm dò ý kiến hay sao? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta lại bảo làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam khó đến thế" - ông Park nói thẳng.

HLV Park Hang-seo: Việt Nam có quá nhiều HLV online

Hiện tại, HLV Park Hang-seo cùng 23 tuyển thủ đã có mặt ở Buriram của Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan ngày 5/6 tới đây. Tuy nhiên, dư âm của những lời chỉ trích từ ông Park sẽ vẫn đọng lại trong lòng người hâm mộ.

Trước hết, vì sao làm HLV ở tuyển Việt Nam khó? Xin thưa rằng những HLV trước đây, họ có những trải nghiệm rất khác với ông Park. Các đời tiền nhiệm, họ không mang lại chiến thắng, không có thành tích đáng ngưỡng mộ như ông mang lại.

Ông đã thấy người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt thế nào. Các cầu thủ và bản thân ông Park đã được động viên ra sao khi những đoàn người áo đỏ ăn mừng chiến thắng của ông tại U23 Châu Á ở Thường Châu, tại ASIAD 2018, rồi AFF Cup 2018, ASIAN Cup 2019.

Tình cảm của người hâm mộ dành cho ông Park là rất khác, bởi ông mang lại những trải nghiệm rất khác. Tình yêu càng nhiều thì niềm tin càng lớn và sự kỳ vọng càng lên cao. Trên tất cả, cả nước đều muốn làm những huấn luyện viên online, điều này đồng nghĩa với việc cả nước đều quan tâm đến ông Park.

Sự quan tâm này mang lại nhiều lợi ích hơn thầy Park tưởng. Các doanh nghiệp tài trợ cho VFF, cho đội tuyển, cho ông Park... các hợp đồng truyền thông quảng cáo... đều xuất phát từ việc đội tuyển nhận được sự hậu thuẫn từ người hâm mộ.

Còn về yếu tố chuyên môn, mỗi một bài viết trên báo, mỗi lời bình luận trên mạng xã hội đều chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm, sự tư vấn để tránh cho ông Park gặp sai lầm, thiếu xót cho lựa chọn nhân sự của mình.

King's Cup chỉ là một giải giao hữu, nhưng các trận đấu với người Thái đối với người Việt chưa bao giờ là một trò chơi vui vẻ cả. Trận Derby Đông Nam Á, Siêu kinh điển Đông Nam Á, những mỹ từ ấy được dùng để mô tả trận đấu này đủ cho thấy kịch tính của cuộc đối đầu mà ông sắp tham dự.

Các cầu thủ Việt Nam tại sân bay Bangkok của Thái Lan

Người Thái đã đưa ra những lời thách thức. Và tất nhiên tuyển Việt Nam không sợ. Trong trận bóng "chỉ là giao hữu" ấy, chúng ta tin rằng các cầu thủ sẽ ra sân với hơn 100% sự tập trung, bởi họ biết, cảm giác chiến thắng người Thái ngọt ngào như thế nào. Ở đằng sau, người hâm mộ cũng kỳ vọng như vậy.

Và cuối cùng, sức ép là một điều hoàn toàn bình thường của bóng đá chuyên nghiệp. Hãy nhìn vào các giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới, một quyết định nhân sự sai lầm của Jose Mourinho đủ để ông bị mắng nhiếc cả tuần cho đến khi có trận đấu tiếp theo. Một trận Man Utd thua Liverpool đủ để "Người đặc biệt" bị sa thải ngay sau đó.

HLV trưởng Milovan Rajevac của Thái Lan để thua Ấn Độ trong ngày ra mắt ASIAN Cup 2019, ngay trong đêm, ông nhận trát sa thải.

Vì thế, khi vị HLV hay đội bóng nhận được sự ủng hộ, tin yêu của người hâm mộ, họ cũng đồng nghĩa với việc nhận được những sức ép đi kèm. Trước tình huống ấy, điều duy nhất mà HLV cần phải làm là chứng tỏ những lựa chọn của ông đã đúng bằng kết quả trận đấu.

Đến bây giờ, người hâm mộ Việt Nam vẫn 100% tin tưởng ông Park. Không cần biết kết quả với Thái Lan thua hay thắng, điều quan trọng là các cầu thủ của chúng ta tiếp tục chơi dũng cảm, chơi trên cơ người Thái. Đây mới là điều mà người hâm mộ kỳ vọng. King's Cup chỉ là một giải giao hữu, nhưng trận đấu vii người Thái là danh dự.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/ca-nuoc-lam-hlv-va-con-gian-cua-ong-park-3381179/