Cả nước Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Đúng 8h theo giờ Moscow, tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga sẽ đồng loạt mở cửa để hàng triệu cử tri Nga tiến hành bỏ phiếu, bầu Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của mình.

Đến thời điểm này, hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Khoảng 113,5 triệu lá phiếu đã in để phục vụ cuộc bầu cử.

Kể từ 8 - 20h, ngày 17/3, người dân Nga sẽ thực hiện nghĩa vụ cử tri của mình để bầu vị Tổng thống mới nhiệm kỳ 2024-2030.

Các cử tri Nga sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra tổng thống mới (Ảnh: Reuters)

Tất cả các tòa nhà và cơ sở đặt ủy ban bầu cử đều được trang bị các trang thiết bị cần thiết, an toàn và sẵn sàng tiếp đón cử tri. Để giúp các nhóm công dân bị hạn chế khả năng di chuyển, sẽ có các quầy bỏ phiếu đặc biệt, bộ hỗ trợ âm thanh và hình ảnh để thông tin được nhập bằng chữ nổi Braille và giấy nến, vào các lá phiếu một cách độc lập.

Cử tri tại 29 đơn vị cấu thành của Liên bang Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu không chỉ tại các điểm bỏ phiếu mà còn có thể bỏ phiếu trực tuyến. Khoảng năm triệu người Nga đã đăng ký bỏ phiếu trực tuyến.

Có hơn 47.000 công dân Nga nộp đơn đăng ký bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài thông qua dịch vụ Cử tri di động.

Khoảng 1.000 quan sát viên đại diện 106 quốc gia tham gia làm quan sát viên quốc tế tại cuộc bầu cử lần này, trong đó có các phái đoàn của 5 tổ chức quốc tế, bao gồm Hội đồng liên nghị viện của Cộng đồng các Quốc gia độc lập, Hội đồng nghị viện của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

Để đảm bảo tính hợp pháp của quá trình bầu cử, hệ thống giám sát video sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Hệ thống này sẽ hoạt động suốt ngày đêm trong 3 ngày liên tục từ nay đến hết ngày 17/3.

Trung tâm Dịch vụ công là một bộ phận quan trọng trong vấn đề giám sát, đảm bảo tính hợp pháp của quá trình bầu cử. Đây cũng sẽ là điểm thu hút các nhà quan sát, chuyên gia, đại diện các ứng cử viên và các nhà báo.

Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga đã nhận được toàn bộ kinh phí chuẩn bị cho cuộc bầu cử là hơn 33 tỷ rúp, phần lớn số tiền này được cung cấp cho các ủy ban bầu cử khu vực.

Những kết quả đầu tiên sẽ được công bố từ sau 21h ngày 17/3. Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga Ella Pamfilova sẽ công bố kết quả bỏ phiếu sơ bộ vào cuối giờ sáng ngày 18/3. Tất cả thông tin về kết quả bầu cử sẽ được nhận từ hệ thống dữ liệu tự động của nhà nước.

Đặng Cường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ca-nuoc-nga-da-san-sang-cho-cuoc-bau-cu-post1082759.vov